Trao tàu cá 5 tỉ cho ngư dân Lý Sơn
(NLĐO) - Sáng 28-10, Quỹ Tấm lòng vàng Người Lao Động (Báo Người Lao Động) chính thức làm lễ trao tàu cá cho ngư dân Lý Sơn.

Cắt băng bàn giao con tàu cho Nghiệp đoàn nghề cá An Hải
Buổi lễ diễn ra trang trọng dưới sự tham dự của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, giám đốc Quỹ tấm lòng vàng Người Lao Động Đỗ Danh Phương cùng đông đảo bà con xã Nghĩa Phú, Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).
Đây là con tàu có được sau cuộc vận động chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Qua 3 tháng thi công, đến nay con tàu hoàn thành với chiều dài 20 m, rộng 5,5 m, cao 2,75 m, máy tàu nhập khẩu từ Nhật với công suất 605CV; tổng kinh phí 5,05 tỉ đồng…

Con tàu trị giá 5 tỉ đồng do Quỹ Tấm lòng vàng trao tặng ngư dân Lý Sơn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ngàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết việc trao tặng con tàu là tấm lòng của hàng ngàn công nhân viên chức, người lao động cả nước hướng về ngư dân Quảng Ngãi, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Một con tàu ra khơi với trên 600 mã lực, ông Ngàn mong rằng ngư dân có trách nhiệm bảo quản, khai thác con tàu hiệu quả cao nhất.
Phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh, thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi và toàn thể bà con ngư dân Quảng Ngãi cảm ơn tất cả tấm lòng của toàn thể đoàn viên công đoàn cả nước, cảm ơn sự quan tâm Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ tấm lòng vàng Người Lao Động đã trao tặng cho bà con ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá An Hải một món quà ý nghĩa. Việc này sẽ là tiếng nói mạnh mẽ, góp phần cổ vũ cho bà con về chủ quyền biển đảo, truyền thống bám biển lâu đời của bà con ngư dân, giúp bà con ngư dân có điều kiện khai thác hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống của cha ông.

Ông Đỗ Danh Phương trao Quyết định trao tàu cho đại diện Nghiệp đoàn nghề cá An Hải
Còn ngư dân Nguyễn Thanh Lâm (đại diện đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá An Hải) cũng không kìm được xúc động. “Chúng tôi sẽ sử dụng con tàu này như một món quà quý giá mà người dân cả nước đã gửi tặng. Bao năm trên biển, gặp nhiều sóng gió, thiên tai địch họa, được trao tàu lần này, chúng tôi thật sự thấy ấm lòng” - anh Lâm nói.
Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết, sau khi con tàu được bàn giao, nghiệp đoàn sẽ có quy chế sử dụng con tàu. Cụ thể, buộc khi con tàu ra khơi, không chỉ có nhiệm vụ khai thác hải sản, còn có trách nhiệm cứu hộ, cứu nạn bà con ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển.