Trâu chọi Đồ Sơn húc chết chủ không có chất kích thích

(NLĐO)- Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an không tìm thấy các chất ma túy thường gặp và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương trên trâu chọi Đồ Sơn đã húc chết chủ.

Ngày 18-7, tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết Viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an vừa có văn bản gửi Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả giám định mẫu vật (10 ml máu của con trâu chọi số 18) trong vụ trâu chọi húc chết người xảy ra tại Vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017.

Không tìm thấy chất kích thích từ mẫu vật trâu chọi húc chết chủ - Ảnh 1.

Chủ trâu Đinh Xuân Hướng bị trâu húc tung - Ảnh: Phong Pink

Theo đó, Giám định viên Viện Khoa học hình sự đã giám định mẫu vật dựa trên phương pháp sắc kí lớp mỏng và sắc khí khối phổ (GC-MS). Kết quả giám định cho thấy không tìm thấy các chất ma túy thường gặp và các chất thuộc nhóm kích thích thần kinh trung ương.

Trước đó, liên quan đến nghi vấn các "ông trâu" tham gia Lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn sử dụng chất kích thích, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi Viện Khoa học hình sự xét nghiệm đối với trâu số 18, trâu húc chết chủ nhân trong trận đấu số 14 Vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra sáng 1-7 vừa qua.

Ngoài gửi mẫu vật trâu số 18 lên Bộ Công an để giám định, 19 trâu còn sống sau vòng loại được quận Đồ Sơn gửi lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận và cho kết quả đều âm tính với chất kích thích.

Trước đó, tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 diễn ra vào ngày 1-7 gồm 16 trận thi đấu với 32 "ông trâu". Từ trận thứ nhất đến trận thứ 13 diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng đến trận thi đấu thứ 14, trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (Phường Vạn Hương) bất ngờ đuổi tấn công người dắt trâu khiến ông Hướng thiệt mạng.