Trên 14 triệu m2 đất sử dụng lãng phí

Còn 18 đơn vị thuộc Trung ương đóng trên địa bàn TP chưa kê khai đầy đủ Có 97,87% nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM đã được đưa vào kê khai, phân loại trong hơn 4 năm qua.

Đây là con số đưa ra tại hội nghị sơ kết về kết quả thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 24-5-2001) về việc xử lý sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM sáng 5-12.

Khối Trung ương đứng đầu

Theo báo cáo của UBND TP, từ cuối năm 2001 đến tháng 9-2006, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 80 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 80) đã tổ chức kê khai và báo cáo kê khai nhà đất của 1.842/1.882 đơn vị. Trong đó, đã phân loại 8.302 địa chỉ nhà, đất có tổng diện tích đất là 14.486,2 ha, chiếm tỉ lệ 98,14% diện tích đất đang sử dụng. Cũng qua kiểm tra cho thấy có 130.753.344 m2 đất thuộc sở hữu Nhà nước do các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đang sử dụng là đúng quy hoạch và đúng mục đích (chiếm tỉ lệ 90,3%). Ngoài ra, có 14.108.739 m2 đất (chiếm tỉ lệ 9,7%) qua kiểm kê không phù hợp quy hoạch hay sử dụng không đúng công năng (như nhà phố sử dụng làm trụ sở, văn phòng cơ quan... ) nên cần phải sắp xếp, thay đổi lại.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết: Qua tổng kiểm kê, phân loại đã xác định diện tích đất hay mặt bằng của khối DN Nhà nước và khối hành chính sự nghiệp Trung ương cần sắp xếp, thay đổi chiếm tỉ lệ lớn nhất (35% đến gần 40% diện tích đất đã kiểm kê). Kế đến là khối DN do TP quản lý.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 80, đến nay còn 18 bộ ngành và tổng công ty Nhà nước trực thuộc Trung ương quản lý chưa thực hiện kê khai đầy đủ và đề xuất phương án xử lý sắp xếp theo yêu cầu. Vì vậy Ban Chỉ đạo 80 sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở. Nếu đến hết quý I/2007 các đơn vị trên vẫn chưa kê khai, Ban Chỉ đạo 80 sẽ trình Bộ Tài chính và UBND TP có biện pháp xử lý.

Kiên quyết thu hồi...

Tham gia giám sát việc sử dụng nhà xưởng, kho bãi của các đơn vị trên địa bàn TP trong nhiều năm, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TP, nhận định: Việc chấp hành Quyết định 80 ở một số đơn vị chưa nghiêm và không ít các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đóng trên địa bàn TP còn kéo dài việc kê khai gây khó khăn cho chủ trương chung. Theo ông Hùng, đây không chỉ là tài sản của Nhà nước mà còn là tài sản của dân nên đề nghị UBND TP cần bổ sung danh sách cụ thể của 18 đơn vị đã nêu để đề xuất Chính phủ có hướng xử lý ngay. Về phía địa phương, ông Huỳnh Khắc Cần, Chủ tịch UBND quận 10, thẳng thắn: “Quận 10 được xem là quận “giàu” nhưng hiện nay không có trường học hay cơ sở y tế nào đạt chuẩn quốc gia trong khi mặt bằng của các đơn vị Nhà nước rất nhiều và còn sử dụng lãng phí! Vì vậy TP khi tổ chức sắp xếp lại nhà, đất cần lưu ý đất dành cho giáo dục, y tế”.

UBND TP cũng nêu rõ: Chậm nhất đến ngày 31-3-2007, tất cả các cơ quan, đơn vị, DN có quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP phải nộp phương án sắp xếp, xử lý cho Ban Chỉ đạo 80. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định: TP kiên quyết thu hồi nhà, đất đơn vị đang cho thuê không đúng chức năng, bỏ trống, sử dụng lãng phí. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc kê khai nhà, đất đang sử dụng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị: Các đơn vị, ban-ngành, tổng công ty ở Trung ương cũng như địa phương cần tập trung kê khai nhà, đất đúng yêu cầu, chính xác. Bộ Tài chính trong phạm vi của mình sẽ đình chỉ hoạt động các đơn vị nào có vi phạm.

Thực hiện Quyết định 80, UBND TP đã phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp lại 1.514 nhà, đất của 198 cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Trong đó, giữ lại và tiếp tục sử dụng 874 nhà, đất; ra quyết định thu hồi 61 nhà, đất. Tổng số tiền bán đấu giá nhà, đất đã thu hồi là 6.568,9 tỉ đồng. Trong đó, khối địa phương (TP) là 5.198,9 tỉ đồng.