Trò chơi bạo lực vẫn được lưu hành (?)
Trong số 10 game online vừa được cấp phép, chỉ có 4 game do Việt Nam sản xuất, đa số còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc và một số trò chơi thể hiện rõ tính bạo lực
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có văn bản xin Chính phủ cho phát hành các trò chơi trực tuyến có nội dung thuần túy giải trí, giáo dục do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách những game online mới được cấp phép, có thể nhận thấy phần lớn chúng có xuất xứ từ Trung Quốc và một số trò chơi thể hiện rõ tính bạo lực.
Xin cấp phép cho game giải trí

Cảnh chém giết loạn xạ trong game trực tuyến Võ lâm chi mộng
Theo lãnh đạo Bộ TT-TT, sau gần một năm dừng thẩm định các trò chơi trực tuyến mới, cơ quan này nhận thấy giải pháp “cấm đoán cực đoan” không phải là tối ưu để giảm thiểu tác động tiêu cực của game online. “Thậm chí quy định này đã vô hình chung hạn chế cả các trò chơi có tính giải trí, giáo dục đang rất cần khuyến khích phát triển, đặc biệt các trò chơi do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất” - công văn của Bộ TT-TT nêu rõ.
Nhiều cảnh chém giết, máu văng tung tóe
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trong số 10 game online đã được cấp phép trong khoảng thời gian từ tháng 8-2011 đến tháng 2-2012, chỉ có 4 game do Việt Nam sản xuất, còn lại có xuất xứ từ nước ngoài, đặc biệt hầu hết là game của Trung Quốc. Cụ thể, ngoài game Chinh phục vũ môn và 3 game khác do Việt Nam sản xuất có nội dung giải trí nhẹ nhàng, phần lớn các trò chơi do nước ngoài sản xuất đều không phải “thuần túy giải trí, giáo dục”.
Cụ thể, game Võ lâm chi mộng của Trung Quốc, do Công ty Cổ phần VNG (trước đây là Vina Game) phát hành là một trò chơi trực tuyến mang màu sắc kiếm hiệp thực sự với rất nhiều binh khí, ác thú cùng hàng loạt chiêu thức sát thương cơ bản, chém giết loạn xạ trong tiếng hung khí chạm nhau, máu tung tóe. Trong khi hầu hết các game trực tuyến bắn súng và kiếm hiệp có tính chất bạo lực bị cấm kinh doanh hoặc phải cắt bỏ yếu tố đối kháng buộc phải dẹp bỏ, Võ lâm chi mộng khi trình làng, lập tức thu hút đông đảo game thủ tìm kiếm, mua tài khoản để chơi.
Một game có nguồn gốc từ Trung Quốc khác là Hồng hoang thần thoại (phát hành bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Phần mềm Mặt Trời) cũng đầy rẫy hình ảnh giao tranh tàn khốc giữa con người với con người bằng binh khí hạng nặng, những chiêu phòng ngự, công kích, bạo kích mang tính tàn sát cao.
Game duy nhất đến từ Hàn Quốc trong đợt cấp phép này có tên Truyền thuyết rồng thiêng, tuy chỉ là một trò chơi hoạt hình nhưng chứa đựng nhiều hình ảnh ghê sợ với nhiều trận cận chiến giữa loài người và những ác thú mang hình thù kỳ dị.
|
TPHCM: Kiểm tra để ngăn chặn Trước tình trạng các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực tiếp tục tràn lan trên internet, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà vừa yêu cầu Sở TT-TT khảo sát thực trạng hoạt động của các game online đang lưu hành, đặc biệt là 10 game mới được cấp phép để đưa ra biện pháp quản lý kịp thời. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở TT-TT, cho biết cơ quan này đã triển khai 3 tổ công tác làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để xác định mức độ bạo lực trong nội dung một số trò chơi trực tuyến mới. Khi có kết quả, TPHCM sẽ kiến nghị Bộ TT-TT nhằm thống nhất biện pháp xử lý, quản lý. |