Trụ P14 có nguy cơ bị đổ

Ngày 11-10, thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ủy ban Quốc gia điều tra sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, đã chủ trì cuộc họp tại Công an tỉnh Vĩnh Long để nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu và công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Cùng ngày, thượng tướng cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các cục nghiệp vụ, ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến kiểm tra hiện trường.

Theo nguồn tin của Báo NLĐ, báo cáo của các cục nghiệp vụ và Công an tỉnh Vĩnh Long cho thấy đến nay cơ quan chức năng đã làm việc với 53 người biết việc; thu giữ khoảng 30

Thu giữ 30 mẫu vật liệu phục vụ công tác điều tra lTạm ngừng công tác tìm kiếm cứu hộ lBạn đọc Báo NLĐ ủng hộ nạn nhân vụ tai nạn hơn 1 tỉ đồng

mẫu vật liệu tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Thượng tướng Lê Thế Tiệm chỉ đạo trong giai đoạn điều tra ban đầu sau khi khởi tố vụ án, Bộ Công an tiếp tục giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các cục nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, chủ công là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phải khẩn trương tiến hành điều tra để sớm tìm ra nguyên nhân sự cố. Khi bảo đảm các yêu cầu mà ban chỉ đạo đặt ra, vụ án sẽ được rút về Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Trong khi đó, liên tục những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ thi thể nạn nhân cuối cùng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Sau hơn nửa tháng tìm kiếm, đến hôm qua, 11-10, mọi phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm thi thể của nạn nhân này phải tạm dừng.

Theo nhận định của Bộ GTVT, qua theo dõi, trụ P14 nghiêng thêm khá nhiều so với khi mới xảy ra sự cố. Khối bê tông lớn bị sập nhưng vẫn còn liên kết thép với đỉnh trụ P15 có một số điểm rạn nứt, các cục bê tông thỉnh thoảng bị vỡ và rơi xuống. Nguy cơ trụ P14 bị đổ kéo theo tấm bê tông của nhịp P13 dính liền với trụ P14 (khu vực 2C) và tấm bê tông dính với trụ P15 bị sập theo là không loại trừ.

Theo báo cáo của nhà thầu TKN, khu vực 2C và khu vực nhịp P14 đã trở nên mất an toàn và rất nguy hiểm.

- Trong hai ngày 10 và 11-10, Ban Công tác xã hội Báo NLĐ tiếp tục chuyển 150 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp (đợt 2) cho gia đình các công nhân bị nạn do sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Trong đó, đoàn đã đến thăm và tặng 67 triệu đồng cho 31 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện 121 và 36 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ (mỗi người 1 triệu đồng).

Cũng tại Cần Thơ, đoàn công tác đã thăm và tặng quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các điển hình người tốt đã tích cực giúp đỡ người bị nạn ngay sau khi xảy ra vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Đó là gia đình của vợ chồng chủ đò Trần Kim Gương ở bến Ninh Kiều giúp chuyên chở hàng chục nạn nhân đến các bệnh viện; sinh viên Nguyễn Đức Thủy, Trường Cao đẳng Nghề TP Cần Thơ, tham gia cứu hộ bị gãy tay đang nằm điều trị ở Bệnh viện 121 và công nhân Phạm Thái Hà chăm sóc 7 công nhân bị thương nặng trong bệnh viện khi gia đình các công nhân này ở tỉnh xa chưa vào kịp.

Ngoài việc tặng tiền cho các công nhân bị thương đang điều trị ở các bệnh viện, đoàn cũng chuyển 80 triệu đồng của bạn đọc và các doanh nghiệp gửi giúp 14 gia đình ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có thân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên để xây lại nhà.

Ngày 14-10, tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Báo NLĐ sẽ tiếp tục trao 560 triệu đồng học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin” cho 56 học sinh con của các công nhân chết hoặc bị thương nặng, nâng tổng số tiền của bạn đọc Báo NLĐ gửi giúp gia đình các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ hơn 1 tỉ đồng.