Trung Quốc thả ngư dân, thu ngư cụ

TTXVN ngày 1-5 cho biết sau khi bắt giữ hai tàu đánh cá trên, phía Trung Quốc đòi thu tiền phạt 70.000 nhân dân tệ/chiếc (khoảng 180 triệu đồng/chiếc) nhưng các gia đình ngư dân không có tiền nộp

(NLĐ)- Đại tá Bùi Phụ Phú, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tối 30-4 cho biết: Tất cả 23 ngư dân Quảng Ngãi trên hai tàu đánh cá QNg-50362 TS của ông Tiêu Viết Là (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, có 12 ngư dân) và QNg-66478 TS của ông Mai Phụng Lưu (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, có 11 ngư dân) đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN bị Trung Quốc bắt giữ ngày 23-3 (tàu ông Là) và ngày 14-4 (tàu ông Lưu) đã được phía Trung Quốc thả về đến địa phương.


TTXVN ngày 1-5 cho biết sau khi bắt giữ hai tàu đánh cá trên, phía Trung Quốc đòi thu tiền phạt 70.000 nhân dân tệ/chiếc (khoảng 180 triệu đồng/chiếc) nhưng các gia đình ngư dân không có tiền nộp. Theo các ngư dân trở về, phía Trung Quốc thả người nhưng tịch thu toàn bộ tàu cá, ngư  cụ, các thiết bị, máy móc  của tàu ông Là và ông Lưu, tổng trị giá trên 500 triệu đồng.