Trung tướng Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, nhiệm kỳ 1997-2002: Phấn đấu năm 2004 không còn hộ cựu chiến binh nghèo

Chủ trương của Đảng về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở là chủ trương đúng đắn, sáng suốt. Từ đó, Hội CCB TPHCM tập trung xây dựng Hội CCB cơ sở, nhất là ở cơ sở phường, xã, thị trấn với yêu cầu xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và là lực lượng nòng cốt trong xã hội.

Thời gian qua, hội viên Hội CCB đảm nhận nhiều chức danh do Đảng, chính quyền phân công, do dân cử. Nhiều CCB là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng phó khu phố, trưởng phó ban chủ nhiệm khu phố văn hóa, ấp văn hóa. Hội CCB cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở; tích cực chống tham nhũng, quan liêu cửa quyền, ức hiếp dân. Hội viên CCB luôn sâu sát dân để nắm tâm tư nguyện vọng của dân phản ánh cho Đảng, chính quyền.

 

Hội CCB các cấp đặc biệt quan tâm công tác tham gia phòng chống ma túy, bởi ma túy đánh phá trực tiếp vào thế hệ trẻ – lực lượng quan trọng mà hội viên CCB đặt cả niềm tin vào họ, kế tục sự nghiệp cách mạng của ông cha. Hội đã tuyên truyền giáo dục vấn đề phòng chống ma túy trong nhân dân trung bình 250.000 lượt người/năm. Nhận cảm hóa giáo dục người cai nghiện tại chỗ do chính quyền địa phương phân công. Năm năm qua, Hội CCB các cấp đã phối hợp với công an và đoàn thể đưa đi cai nghiện tập trung 738 lượt người. Các gia đình CCB gương mẫu thực hiện chủ trương 3 giảm của TP. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp cũng tập trung xóa đói giảm nghèo trong gia đình CCB. Nếu năm 1995, tỉ lệ nghèo trong gia đình CCB là 35% thì năm 1997 còn 20%, hiện nay chỉ còn trên 2% và sẽ phấn đấu không còn hộ CCB nghèo vào năm 2004, và không còn hộ CCB nào còn nhà tranh vách đất.