Trường ĐH Cần Thơ chưa rút đơn kiện tiến sĩ

(NLĐO)- Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cho biết sẽ rút đơn kiện tiến sĩ Vũ Thị Nhuận nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện động thái này.

Sáng 24-6, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vẫn chưa nhận được yêu cầu rút đơn kiện của Trường ĐH Cần Thơ đối với tiến sĩ Vũ Thị Nhuận về việc đòi bị đơn này bồi thường chi phí đào tạo tiến sĩ tại Nhật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2008, bà Nhuận đi học tiến sĩ tại Nhật bằng chương trình học bổng của Chính phủ Nhật và được sự đồng ý của Trường ĐH Cần Thơ và Bộ Giáo dục- Đào tạo. Năm 2011, bà Nhuận trở về nước và tiếp tục công việc giảng dạy tại trường nhưng không được đưa vào hội đồng xét duyệt đề cương, luận văn tốt nghiệp.


TS Nhuận cho biết, từ khi bị kiện bà luôn bị áp lực và không ngủ được.

TS Nhuận cho biết, từ khi bị kiện bà luôn bị áp lực và không ngủ được.

Sau đó, bà Nhuận viết đơn xin tham dự khóa đào tạo nghiên cứu sinh sau tiến sĩ nhưng không được Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường chấp thuận. Trước việc này, bà Nhuận gửi đơn xin nghỉ việc. Chính vì vậy, nhà trường đã khởi kiện bà Nhuận đòi chi phí đưa đi học tại Nhật là 569 triệu đồng.

Sau khi báo chí phản ánh, PGS-TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, nói rằng sẽ rút đơn kiện vì chưa minh bạch trong việc kinh phí học bổng đó phải bồi thường hay không. Theo ông Trần Thiện Bình, Trưởng Phòng Công tác chính trị- Trường ĐH Cần Thơ, nhà trường đang chuẩn bị thủ tục để rút đơn kiện cô Nhuận. Còn thời gian nộp đơn cho tòa thì chưa thể cung cấp cụ thể được.

Về phía TS Nhuận, bà cho biết luôn bị áp lực và không ngủ được kể từ bị Trường ĐH khởi kiện.