Trương Định - biểu tượng sáng ngời của dân Nam Bộ

(NLĐ)- Ngày 20-8, tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 145 năm ngày anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20.8.1864 - 20.8.2009). Hơn 3.000 lượt người trong và ngoài tỉnh đến dự lễ

Trương Định sinh năm 1820 tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, ông theo cha vào lập nghiệp tại miền Nam. Năm 1854, Trương Định lập đồn điền tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Năm 1859, hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình Huế, ông chỉ huy dân quân đồn điền tham gia đánh Pháp ở mặt trận Thuận Kiều (Sài Gòn), lập được nhiều chiến công. Sau khi Đại đồn Chí Hòa (Sài Gòn) thất thủ, tháng 2-1861, ông rút quân về Gò Công, thành lập căn cứ Tân Hòa (huyện Gò Công Đông).

Đến năm 1862, Trương Định được nhân dân suy tôn “Bình Tây đại nguyên soái”, tiếp tục chỉ huy chống thực dân Pháp và lập được nhiều chiến công. Ngày 20-8-1864, vì bị chỉ điểm, căn cứ của ông bị giặc đánh úp. Thế cùng lực kiệt, Trương Định tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc.


Tại buổi lễ, ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, xúc động phát biểu: “Tinh thần bất khuất và sự hy sinh oanh liệt của Trương Định trở thành biểu tượng sáng ngời cho ngọn cờ đoàn kết, yêu nước của người dân Nam Bộ. Thiêng liêng hơn cả là cuộc khởi nghĩa Trương Định đã được lưu giữ trong ký ức của nhân dân”.

Dịp này, tỉnh Tiền Giang xây dựng chương trình lễ hội văn hóa, thể thao với nhiều hoạt động đặc sắc để phục vụ nhân dân.