Từ 1-8-2003: Các giấy tờ có giá được tham gia mua, bán ngắn hạn trên thị trường tiền tệ

(NLĐ)- Sáng 11-7 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo để giới thiệu lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Thống kê và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN.

Ông Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc NHNN VN, cho biết: Theo quy định cũ thì chỉ có các giấy tờ có giá ngắn hạn mới được phép giao dịch trên thị trường tiền tệ nên đã hạn chế các công cụ giao dịch và làm cho thị trường tiền tệ không phát huy được hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Luật NHNN VN được sửa đổi đã cho phép các giấy tờ có giá, bao gồm cả giấy tờ có giá dài hạn được phép tham gia mua, bán ngắn hạn trên thị trường tiền tệ thông qua các hình thức tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở của NHNN. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại giấy tờ có giá đều được phép giao dịch trên thị trường tiền tệ mà NHNN sẽ có những quy định cụ thể về vấn đề này.

Đối với Luật Thống kê, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết: Luật đã đưa ra 5 loại hành vi bị nghiêm cấm là: không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê; khai man thông tin, báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật, ép buộc người khai man thông tin, báo cáo, công bố thông tin thống kê sai sự thật; tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước và tiết lộ thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó; quyết định điều tra, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật; các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê. Luật này có hiệu lực từ ngày 1-1-2004.