Tự do hóa lãi suất là hợp lý
Sau khi nhận khuyết điểm tại phiên chất vấn về chính sách điều hành tiền tệ, bên lề cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã có cuộc trao đổi với báo giới
- Phóng viên: Nhiều ngân hàng cho rằng các giải pháp tài chính, tiền tệ thời gian vừa qua “giật cục” gây khó khăn cho họ?
- Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Tôi không nghĩ như thế. Năm 2007, khi tình hình lạm phát xuất hiện, ngày 28-5-2007, Thống đốc NHNN quyết định tăng lượng dự trữ bắt buộc gấp đôi và chỉ có 33 ngày để thực hiện. Còn hiện nay, khi yêu cầu tăng dự trữ bắt buộc, các ngân hàng thương mại có 45 ngày để có thời gian thực hiện; việc phát hành tín phiếu bắt buộc, các ngân hàng cũng có 35 ngày chuẩn bị. Là người trong ngành, tôi nghĩ các ngân hàng chuẩn bị kịp. Đến nay, các chính sách ngân hàng đã được các tổ chức tín dụng thực hiện tốt, một vài tổ chức tín dụng có khó khăn nhưng họ cũng đã khắc phục tốt. Khi thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt không phải nó trôi chảy bình thường mà các tổ chức đều phải cố gắng.
- Việc phát hành tín phiếu khiến một năm NHNN phải bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để trả lãi. Liệu đây có phải là sự lãng phí?
- Khi thực hiện chính sách tiền tệ, các nước cũng chấp nhận sự phát sinh chi phí. Vừa qua, nếu tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc nữa sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế - người đi vay chịu - nên NHNN lựa chọn phương án đó để hài hòa khi điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
- Bỏ lãi suất trần huy động vốn nhưng nay NHNN lại quy định lãi suất huy động vốn không được quá 12%/năm. Điều đó có mâu thuẫn khi bản thân ông ủng hộ tự do hóa lãi suất?
- Trong điều kiện thị trường biến động, Nhà nước phải can thiệp, kiểm soát. Nền kinh tế nguyên tắc là theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước, khi có biến động không bình thường thì cần can thiệp nhằm ổn định. Tôi cho rằng điều này hợp lý, cả xã hội và các ngân hàng đều ủng hộ.
- Chính phủ vừa chỉ đạo NHNN phải đưa ra các giải pháp mạnh kiềm chế lạm phát. Vậy những giải pháp tiếp theo sẽ là gì?
- Mục tiêu năm nay là thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng dư nợ cả năm không quá 30% so với năm 2007. Đến nay, NHNN đã đưa ra chính sách lãi suất, chính sách tỉ giá, dự trữ bắt buộc, trái phiếu, sẽ điều hành linh hoạt, chủ động. Còn hiện nay diễn biến thế giới rất phức tạp không thể lường được, phải tiếp tục theo dõi.
- Vậy khi mục tiêu không đạt, bị Thủ tướng khiển trách, ông tiếp tục nhận khuyết điểm?
- Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô là điều hành đồng bộ các giải pháp, có những việc Chính phủ phải bàn từng ngày. Nói chung phải phối hợp với nhau để thực hiện cho tốt. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ thành công.