Tử hình kẻ phóng hỏa đốt cả nhà hàng xóm

(NLĐO) - Ngày 28-3, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án đổ xăng phóng hỏa đốt cả nhà hàng xóm làm một bé gái thiệt mạng, xảy ra tại ấp Lê Hoàng Thá (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vào cuối tháng 8-2013.

HĐXX đã tuyên án tử hình đối với  Lê Văn Đương (25 tuổi) về tội “giết người”. Cùng tội danh trên, Đỗ Thị Kiếm (vợ Đương) bị kết án 14 năm tù. Riêng bị cáo  Đỗ Thị Bé Hai (chị ruột Kiếm) biết chuyện vợ chồng em gái âm mưu đốt nhà hàng xóm nhưng không có hành động gì ngăn cản hay tố giác nên bị kết tội “không tố giác tội phạm” với mức án 1 năm tù.

 

Các bị cáo tỏ ra run sợ khi đứng trước vành móng ngựa
Các bị cáo tỏ ra run sợ khi đứng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do tranh chấp ranh đất với gia đình ông Đoàn Văn Quan (38 tuổi, ngụ cùng ấp Lê Hoàng Thá, xã Biển Bạch nên vào đêm 28-8-2013, Đương và Kiếm đến nhà Bé Hai nói ý định đốt nhà ông Quan. Khoảng 1 giờ ngày 29-8-2013, Đương và Kiếm rời khỏi nhà Bé Hai, mang theo đuốc và xăng đi bộ đến nhà ông Quan cách đó khoảng 120m để phóng hỏa. Bé Hai biết chuyện nhưng dửng dưng, tắt đèn đi ngủ.

Đến nhà ông Quan, nhìn qua vách lá bị rách, Đương thấy ông Quan ngủ cùng với vợ con là bà Phan Hồng Hài (38 tuổi) và cháu Đoàn Như Thủy (10 tuổi) nên ném ngọn đuốc vào chỗ 3 người đang ngủ, tạt xăng 3 lần liên tiếp, rồi bỏ đi. Ông Quan phát hiện nên kêu cả nhà tốc chạy nhưng không kịp. Kết quả, cháu Thủy đã bị cháy toàn thân, vợ chồng ông Quang cũng bị thương khá nặng. Đến ngày 31-8-2013, thì cháu Thủy tử vong sau 2 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.