Tưởng niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

(NLĐ) - Khắp núi rừng Yên Tử - Quảng Ninh sáng 27-11 tràn ngập sắc vàng của gần 50.000 tăng ni, phật tử cả nước dự đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông (người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nhập niết bàn). 7 giờ 30 phút, hàng trăm chiếc xe hoa đã diễu hành từ chùa Trình vượt qua 14 km để tụ hội tại quảng trường khai hội Yên Tử.

Dự đại lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phật hoàng - đức vua Trần Nhân Tông là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Với đời, ngài là vị vua anh minh, tài ba. Ngài đã khoan hòa, đề ra chính sách an dân, dưỡng sức dân, mở mang dân trí, khuyến khích nhân tài, mở mang thi cử; trọng dân, tin dân, cố kết lòng dân. Với đạo, ngài không chỉ đơn giản giải thoát cho cá nhân mà cho cả dân tộc. Ngài đã ý thức rất rõ việc mượn đạo xây đời, mượn đời xây đạo.

Trước khi thả 700 quả bóng bay, thả chim phóng sinh để khép lại buổi hành lễ dâng hương tưởng niệm, Chủ tịch Quốc hội đã thành kính mong Phật hoàng cùng các vị anh hùng dân tộc tiền nhân phù hộ cho đất nước “quốc thái dân an”.