Tuyên chiến với “sưa tặc”
Trong những ngày qua, công tác bảo vệ cây sưa của TP Hà Nội đã được đẩy lên cao điểm. Từ UBND TP đến lực lượng công an, tổ dân phố đều phải “lên dây cót”
Tình trạng trộm cắp cây sưa rộ lên như vừa qua, dư luận cho rằng có nguyên nhân từ việc các cơ quan chức năng khá thờ ơ với việc bảo vệ loại cây này. Toàn bộ số vụ chặt trộm cây sưa trên địa bàn TP vừa qua đều do người dân phát hiện, báo cho cơ quan công an.

Một cây sưa tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị chặt trong ngày 6-9
Sau khi xảy ra tình trạng như trên, lãnh đạo của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết công ty đã khoanh vùng có cây sưa để lên phương án bảo vệ, cử lực lượng tuần tra song rất khó quản lý theo kiểu “mỗi người một cây” cả ngày lẫn đêm trong khi hầu hết vụ chặt trộm sưa đều xảy ra vào ban đêm và lúc mưa to, gió lớn.
Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng cảnh sát cơ động và công an các quận, huyện trên địa bàn TP tập trung lập phương án ngăn chặn hành vi chặt phá cây sưa trái phép. Cảnh sát cơ động tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát trên các khu vực có cây sưa của TP, còn CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tổ chức bố trí mật phục; công an các quận, huyện có phương án cụ thể để huy động lực lượng bảo vệ tại từng địa điểm có cây sưa.
Để nâng cao trách nhiệm với việc bảo vệ cây sưa, lực lượng cảnh sát khu vực sẽ phải chịu trách nhiệm điều tra thống kê số cây sưa trên địa bàn mình phụ trách. Nếu để tình trạng bỏ sót cây sưa khi lập danh sách tại đâu thì cảnh sát khu vực ở đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Cơ quan công an cũng cung cấp các số điện thoại “đường dây nóng” để người dân có thể báo ngay khi phát hiện “sưa tặc”.
Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tợn của “sưa tặc” như: buộc dây thép vào cửa nhà xung quanh cây sưa đề phòng bị phát hiện thì có thời gian tẩu thoát; dùng kiếm khống chế người dân trong khu vực (vụ cây sưa trên đường Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân)..., TP Hà Nội đã tận dụng hệ thống loa truyền thanh ở các phường để tuyên truyền các thủ đoạn của kẻ xấu, kêu gọi người dân cùng bảo vệ. Thậm chí, công an các phường còn tiến hành ký cam kết với các tổ dân phố và từng hộ dân cùng nhau phối hợp bảo vệ cây sưa.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có lời kêu gọi nhân dân phát hiện, ngăn chặn các hành vi triệt hạ cây xanh trái phép đồng thời có văn bản yêu cầu UBND các quận phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty Công viên Cây xanh, chỉ đạo UBND các phường, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có phương án bảo vệ cây xanh quý hiếm trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi chặt trộm cây xanh.
|
Chỉ quản lý cây sưa tại các vườn hoa, công viên?
|