Tuyến ống nước thô Bình Dương - Thủ Đức lại bị xâm phạm

Một hộ dân chiếm dụng gần 2.400 m2 đất hành lang tuyến ống làm bãi đá

Trong khi việc xử lý vi phạm hành lang tuyến ống nước Ø Æ2.000 của TP dọc theo xa lộ Hà Nội vẫn chưa tới đâu, thì mới đây tình trạng tương tự lại xảy ra đối với tuyến ống nước thô Ø 2.400 đoạn từ tỉnh Bình Dương về Nhà máy Nước Thủ Đức.

Tuyến ống nước “cõng” bãi đá, xe ben

Có mặt tại một bãi khai thác đá trên địa bàn xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngày 20-8, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến cảnh hàng chục xe ben chở đá tải trọng trên 10 tấn liên tục “tra tấn” hành lang bảo vệ tuyến ống nước thô Ø 2.400. Cách bãi đá này không xa là hộ của ông Nguyễn Văn Banh, chiếm dụng gần 2.400 m2 đất hành lang tuyến ống làm bãi đá với hàng trăm lượt xe tải nặng ra vô hằng ngày trên lưng tuyến ống nước. Điều đáng nói là nhiều hộ dân sống dọc hành lang tuyến ống nước này đều biết khá rõ cột mốc chỉ giới và phạm vi hành lang bảo vệ tuyến ống mà Công ty Cấp nước (CTCN) TP đã cắm, song khi chúng tôi dò hỏi, họ vẫn “vô tư”: “Mượn tạm mà, khi nào CTCN hỏi thì sẽ trả lại (!?)”. Một người dân sống lâu năm ở đây còn “phán” một câu xanh rờn: “Ăn thua gì đâu mấy em, tui sử dụng mười mấy năm nay rồi mà có thấy ai nhắc nhở gì đâu?!”. Nói dứt lời, người dân này chỉ tay về phía một nhóm công nhân của một công ty (huyện Dĩ An) đang “vô tư” khoan giếng ngầm ngay trong hành lang bảo vệ tuyến ống nước ở gần đó. Nghe đâu, nhóm công nhân này đã khoan được 50 m, song chưa thấy mạch nước nên... vẫn đang tiếp tục khoan!

Hành lang tuyến ống cấp nước chính Ø 2.000, từ Nhà máy Nước Thủ Đức về cầu Sài Gòn, phần nào được “giảm tải” khi TP kiên quyết di dời hàng chục bãi đậu xe tải nặng nằm dọc xa lộ Hà Nội. Thế nhưng, đến nay sự an toàn của tuyến ống rất “mong manh” khi theo thống kê của các quận 2, Thủ Đức và Bình Thạnh, vẫn còn trên 150 hộ dân vi phạm hành lang tuyến ống. Trong đó, tập trung nhiều nhất là phường Thảo Điền (quận 2) với gần 100 trường hợp. Dọc xa lộ Hà Nội, không khó nhận ra các trường hợp lấn chiếm hành lang, đó là những cây xăng, quán cơm, cà phê... nằm sát ngay cột mốc đánh dấu tim ống nước...

Xử lý vi phạm: Chỉ lập biên bản?

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tuyến ống, UBND TPHCM đã đề nghị UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ để giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ tuyến ống. Trong lúc các trường hợp lấn chiếm cũ chưa được giải quyết triệt để thì mới đây qua tuần tra bảo vệ hành lang tuyến ống, CTCN TP lại tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp lấn chiếm khác. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm chỉ dừng lại ở mức “phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương lập biên bản”. Bức xúc trước thực trạng này, đầu tháng 8-2004, UBND TP lại có công văn đề nghị tỉnh Bình Dương có kế hoạch chỉ đạo, hỗ trợ CTCN TP giải tỏa các điểm lấn chiếm nghiêm trọng, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Banh, song đến nay mọi chuyện vẫn chưa chuyển biến.

Riêng việc lấn chiếm tuyến ống dọc xa lộ Hà Nội, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Thảo Điền, cho biết phường đã phối hợp với CTCN hoàn tất việc khảo sát và cắm ranh mốc hành lang tuyến ống nước. Công việc còn lại là chờ triển khai giải tỏa theo chủ trương của UBND TP. Tuy nhiên, gút mắc hiện nay là mới đây UBND TP lại có thông báo chỉ đạo UBND quận 2 và chủ đầu tư dự án đường song hành xa lộ Hà Nội giai đoạn 2 “kết hợp giải tỏa một lần” các hộ dân nằm trên hành lang tuyến ống nước. Như vậy, tính từ năm 1997, nghĩa là sau 7 năm TP có quyết định di dời, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang tuyến ống Ø 2.000, tình hìnhvẫn chưa cải thiện. Chừng nào các cơ quan chức năầoch ra tay quyết liệt thì hành lang tuyến ống tiếp tục bị “hành”.