UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ 3,5 tỉ đồng

Trước mắt bố trí cho các hộ kinh doanh các mặt hàng vải, điện tử gia dụng vào buôn bán tại Trung tâm Hội trợ triển lãm tỉnh. Kịp thời chi trả bảo hiểm; khoanh, dãn nợ và cho tiểu thương vay vốn

Sáng 18-12, ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã có buổi gặp gỡ với bà con bị nạn. Tại buổi gặp, bà con tiểu thương Chợ Lớn Quy Nhơn trình bày những bức xúc và khó khăn mà bà con đang phải đối mặt sau vụ hỏa hoạn. Các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng chữa cháy tại chỗ đã không chủ động và triển khai hiệu quả công tác chữa cháy, vì thế từ một, hai gian hàng, đám cháy đã lan rộng ra cả chợ và dẫn đến hầu như 910 hộ tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay.

Tỉnh sẽ hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng/hộ đối với các hộ buôn bán lớn và từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộ đối với các hộ buôn bán nhỏ và đề nghị các hộ tiến hành kê khai tài sản bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Theo ông Vũ Hoàng Hà, hiện tỉnh đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan chữa cháy và cả ban quản lý chợ; nếu phát hiện đơn vị nào có sai phạm, tỉnh sẽ xử lý nghiêm. Đối với việc giải quyết những khó khăn cho bà con bị nạn, trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ đối với các hộ buôn bán lớn và từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộ đối với các hộ buôn bán nhỏ và đề nghị các hộ tiến hành kê khai tài sản bị thiệt hại do hỏa hoạn. Hiện Ủy ban MTTQ VN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ Bình Định đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ trong phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo Công an và VKS Bình Định khảo sát lại hiện trường, cùng với Bộ Công an tìm rõ nguyên nhân vụ cháy. Sau đó Sở Xây dựng sẽ thành lập một đoàn kiểm tra chất lượng chợ, dựa trên kết quả đề ra giải pháp xây dựng lại chợ để tạo điều kiện cho bà con có chỗ buôn bán, mưu sinh trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp bàn biện pháp khắc phục vụ hỏa hoạn. Tham dự cuộc họp có đại diện một số sở, ngành hữu quan, các ngân hàng và Bộ Công an. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu chưa hiệu quả, ban quản lý chợ thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp chữa cháy gây cản trở cho lực lượng chữa cháy. Ông Vũ Hoàng Hà yêu cầu UBND TP Quy Nhơn tiến hành xác định trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm khắc ban quản lý chợ. Đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, giám đốc Công an tỉnh phải nghiêm khắc kiểm điểm những cá nhân, đội phòng cháy chữa cháy đã không ứng phó kịp thời và thiếu hiệu quả, song cũng biểu dương, khen thưởng kịp thời các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia tích cực công tác chữa cháy.

UBND tỉnh quyết định chi 3,5 tỉ đồng hỗ trợ, chậm nhất là vào cuối tuần này sẽ đến tận tay bà con. Chủ tịch yêu cầu các ngân hàng, cơ quan bảo hiểm có giải pháp kịp thời như chi trả, khoanh, dãn nợ và tiếp tục hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy được vay vốn đầu tư tái buôn bán. Riêng ngân hàng chính sách xã hội và quỹ đầu tư phát triển của tỉnh tiến hành rà soát nguồn vốn, dừng ngay các dự án khác và tùy theo quy mô kinh doanh của các hộ để tiến hành cho vay trong thời gian sớm nhất.

Về lâu dài, các đơn vị chức năng và TP Quy Nhơn rà soát lại các mặt bằng có thể trưng dụng làm nơi mua bán cho bà con. Trước mắt, tỉnh bố trí cho bà con kinh doanh các mặt hàng vải, điện tử gia dụng được buôn bán tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh. Các hộ buôn bán khác được bố trí kinh doanh tại các chợ tạm trong TP Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà nhấn mạnh, những tổn thất của vụ cháy là bài học xương máu cho tỉnh trong vấn đề phòng cháy chữa cháy, vì thế sau vụ cháy này, các cơ quan chức năng cần kiểm tra và xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy ở các địa điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy cao, tránh trường hợp đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra.

Chia sẻ với tiểu thương Chợ Lớn

TPHCM: Nghe tin cháy Chợ Lớn Quy Nhơn, nhiều tiểu thương ngành quần áo ở chợ An Đông lo lắng vì còn nhiều khoản tiền lớn chưa thu hồi. Chợ Lớn Quy Nhơn là thị trường lớn thứ 3 của miền Trung, chỉ sau Đà Nẵng, Nha Trang và tiểu thương các chợ sỉ như An Đông, Tân Bình, Bình Tây, Bà Chiểu, Soái Kình Lâm... đều có bạn hàng tại Chợ Lớn Quy Nhơn. Các mặt hàng chủ lực của thị trường này là túi xách, quần áo may sẵn, giày dép, gia vị... Theo nhiều tiểu thương, hiện đang vào thời điểm bạn hàng từ các tỉnh miền Tây, miền Trung đổ về TP để đóng hàng chuẩn bị bán dịp cuối năm nên tiền hàng gối đầu phải thanh toán rất lớn. Chợ Lớn Quy Nhơn cháy rụi, vài tháng nữa chưa chắc mở cửa bán lại nên không ít tiểu thương TPHCM cũng sẽ khốn đốn trong dịp Tết này. Theo ước tính, số tiền của tiểu thương chợ An Đông, Bình Tây “kẹt lại” ở chợ Quy Nhơn lên đến vài tỉ đồng và có nguy cơ sẽ mất trọn vì bạn hàng sau vụ hỏa hoạn không còn tiền và địa điểm buôn bán. Một số tiểu thương bỏ hàng cho Chợ Lớn Quy Nhơn cho biết trước mắt không thu hồi được nợ cũ, nhưng sẽ tiếp tục đóng hàng khi đối tác có nhu cầu để khôi phục kinh doanh. “Làm ăn phải có trước có sau, hoạn nạn đâu ai muốn nên phải giúp nhau gượng dậy chứ!” - chị H., tiểu thương chợ Soái Kình Lâm, khẳng định.

Chợ Đồng Xuân (Hà Nội): Ngày 18-12, chị Nguyễn Thị Hoa, chủ sạp vải Hoa Dũng, chợ Đồng Xuân - Hà Nội, cho biết gia đình chị cũng như nhiều hộ kinh doanh vải và quần áo tại chợ đều cho tiểu thương Chợ Lớn Bình Định mua chịu hàng. Tiểu thương Chợ Lớn gặp rủi ro hỏa hoạn, bà con chợ Đồng Xuân cũng muốn san sẻ bớt khó khăn và trả nợ chậm. Nhiều bà con buôn bán chợ Đồng Xuân đã chịu cảnh mất mát, trắng tay do chợ này đã từng cháy (năm 1994). “Vì vậy, thấy cảnh khó khăn của tiểu thương Chợ Lớn, tiểu thương chợ Đồng Xuân hết sức thông cảm và muốn chia sẻ một phần” – chị Hoa nói. Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối cho nhiều tỉnh thành, kể cả các tỉnh phía Nam và thường bán hàng trả chịu, nay Chợ Lớn bị cháy, tiểu thương chợ Đồng Xuân cũng rơi vào cảnh khó khăn theo. Các sạp vải, quần áo ở chợ Đồng Xuân cho mỗi tiểu thương Chợ Lớn nợ tối thiểu cũng vài ba triệu đồng tiền hàng, có sạp cả chục triệu đồng. Chiều 18-12, Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân, ông Đỗ Xuân Thủy, cũng cho biết Ban Quản lý chợ có thể phát động tinh thần tương thân, tương ái để người buôn bán trong chợ giúp đỡ bà con Chợ Lớn.

Phú Yên: Ngày 18-12, tỉnh Phú Yên đã gởi thư thăm hỏi và giúp đỡ 100 triệu đồng để tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Chợ Lớn Quy Nhơn. Bức thư có đoạn viết: Là một trong những địa phương thường xuyên bị thiên tai và đã từng bị thiệt hại do hỏa hoạn, tỉnh Phú Yên thấu hiểu và hết sức cảm thông với những khó khăn, mất mát do hỏa hoạn gây ra...

T.Nhân- N.Triều - Q.Khương- T.Dũng