UBND TP Hà Nội mới chỉ đồng ý chiều cao tối đa 24 m
(NLĐ) - Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, trả lời chất vấn của đại biểu về dự án trung tâm tài chính thương mại điện lực tại số 69 Đinh Tiên Hoàng của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), UBND TP đã có báo cáo bằng văn bản.
Theo đó, UBND TP Hà Nội khẳng định, TP mới thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng lại công trình tại 69 Đinh Tiên Hoàng nhằm nâng cao giá trị cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận.
UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư (EVN) liên hệ Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thống nhất, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc. Sau đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về khối công trình tiếp giáp phố Đinh Tiên Hoàng: cao 4 tầng (16 m), lớp trong có thể cao 24 m; đối với khối công trình phố Trần Nguyên Hãn, chiều cao tối đa là 24 m...
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng sau đó đã ra thông báo cho phép chiều cao công trình giáp phố Lý Thái Tổ có thể lên tới 54 m (!?). Trước diễn biến này, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các ngành liên quan báo cáo, đồng thời UBND TP sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét thiết kế cụ thể, chi tiết, bảo đảm khả thi. Dù phương án kiến trúc thi tuyển đã được EVN lựa chọn vẫn phải được cơ quan chức năng TP xem xét trên cơ sở phù hợp quy hoạch chi tiết và điều lệ quản lý khu vực Hồ Gươm và phụ cận...