Ưu tiên số 1: Kiềm chế lạm phát

Thủ tướng đã xác định 8 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trước mắt cùng 9 nhóm nhiệm vụ tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững

Sáng 6-5, sau phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có báo cáo quan trọng. Thủ tướng thẳng thắn nhận trách nhiệm về những yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành của Chính phủ là nguyên nhân chủ quan trực tiếp, quan trọng đã làm cho những yếu kém vốn có của nền kinh tế càng bộc lộ rõ hơn, tác động sâu rộng hơn.

Quản lý, điều hành: 5 yếu kém

Thủ tướng đã chỉ rõ 5 yếu kém trong quản lý, điều hành của Chính phủ. Đầu tiên là việc thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng trong nhiều năm, nhất là năm 2007, làm tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng tăng cao, gây áp lực trực tiếp đến lạm phát.

Thắt chặt tiền tệ để ưu tiên kiềm chế lạm phát là việc làm cần thiết nhưng một số biện pháp xử lý cụ thể chưa thật thích hợp và đồng bộ, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nên đã làm nảy sinh những khó khăn mới... Tỉ lệ bội chi ngân sách ở mức 5% được giữ liên tục trong nhiều năm trong khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn nhưng chưa đặt ra kế hoạch phấn đấu giảm dần bội chi. Do đó, không tạo được áp lực đối với việc kiểm soát và tiết kiệm chi tiêu ngân sách.

img
Các đoàn khách mời ngoại giao tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII sáng 6-5. Ảnh: M.NAM

Công tác nghiên cứu dự báo và thông tin thị trường chưa được coi trọng đúng mức. Năng lực tham mưu, tổng hợp về kinh tế vĩ mô chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành. “Đến cuối năm 2007, trong khí thế lạc quan chung về những thành tựu đạt được, vẫn nhìn nhận nhiều về thời cơ, thuận lợi; chưa phân tích, dự báo được hết những khó khăn, thách thức mới nên Chính phủ vẫn trình QH thông qua chỉ tiêu tăng trưởng cao trong năm 2008 (GDP tăng từ 8,5%-9%, phấn đấu đạt mức cao hơn) và tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng GDP” - Thủ tướng thẳng thắn.

Tăng trưởng GDP năm 2008: Còn 7%

Thủ tướng khẳng định trước QH, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong những tháng tiếp theo của năm 2008 là: Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. “Trong đó, kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu” - Thủ tướng nói - “Chính phủ xin đề nghị QH xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2008 ở mức khoảng 7%; tích cực phấn đấu kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng giá; bằng các giải pháp tổng hợp đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng theo hướng giảm dần”.

Thủ tướng đã đưa ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung sức chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 4 nội dung: Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; chống đầu cơ, buôn lậu và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, cần thực hiện chính sách tài chính chặt chẽ theo hướng hết sức tiết kiệm chi, kiểm soát chặt đầu tư công, giảm dần bội chi ngân sách. Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường quản lý thị trường, giá cả; chống đầu cơ, buôn lậu. Năm 2008, phấn đấu tăng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu so với năm 2007.

Thủ tướng nêu rõ, để ưu tiên cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã chủ trương chưa điều chỉnh tăng giá điện, xăng dầu, than, nước sinh hoạt, cước vận chuyển máy bay, tàu hỏa, xe buýt. Khi kiềm chế được lạm phát sẽ áp dụng lộ trình thích hợp thực hiện giá thị trường. Thủ tướng cũng khẳng định, song hành với kiềm chế lạm phát, cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...

Phải giữ giá các mặt hàng then chốt

Trao đổi với báo chí bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng khẳng định phải giữ giá các mặt hàng then chốt. Đối với mặt hàng xăng dầu, dầu thô thế giới đã có lúc lên tới ngưỡng 120 USD/thùng, vượt giới hạn tính toán nên cần phải tiếp tục theo dõi để cân đối với nguồn lực.

Nếu có khả năng tiếp tục giữ được giá, đồng thời chống được buôn lậu để mặt hàng xăng dầu không tác động đến toàn bộ mặt bằng giả cả thì cố gắng kìm hãm, đến thời cơ thích hợp thì lại tuân thủ theo nguyên tắc thị trường. “Chính phủ sẽ cố gắng tối đa kiềm chế lạm phát, tiếp tục bao cấp một thời gian. Sức còn chịu đựng được đến đâu thì cố gắng đến đó vì mục tiêu cao nhất lúc này là kiềm chế lạm phát”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, cần phải chống buôn lậu. Phải kết hợp cả quản lý, kiểm soát giá, sử dụng sức mạnh đang có - dự trữ ngoại tệ, khả năng làm ra hàng xuất khẩu giá cao, ngân sách- để kiềm chế lạm phát. Chính phủ phải điều hành một cách mềm mại, có tính toán. Mục tiêu đặt ra là phải làm sao cho giá cả giảm dần. Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao nhất từ đầu năm đến nay là 3,65%/tháng, vấn đề là phải siết tăng giá dưới mức đó.

“Chính phủ có tính toán và có lộ trình để kìm giữ khả năng tăng giá ồ ạt sau tháng 7. Chính phủ phải giữ các mặt hàng then chốt như dầu, gạo, xi măng, sắt thép”- Phó Thủ tướng khẳng định.

P.Dương

Tạo tiền đề phát triển nhanh và bền vững

“Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách nêu trên, Chính phủ xác định cần tiếp tục tạo lập các cơ sở, các tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm sau” - Thủ tướng phát biểu. Theo Thủ tướng, cần kiên trì triển khai thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ:

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, hình thành nhanh và đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; chuyển mạnh việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thứ ba, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu. Thứ tư, chú trọng phát triển nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thứ năm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp ngoài quốc doanh; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục cải cách doanh nghiệp Nhà nước. Thứ sáu, khẩn trương xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng. Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện chính sách và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững. Thứ tám, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thứ chín, tăng cường công tác đối ngoại và quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...