Vài nét về máy bay lên thẳng MI-8

Đây là loại máy bay trực thăng đa mục đích do Liên Xô trước đây sản xuất. Bay lần đầu tiên tháng 1-1960 và được biết đến nhiều vào giữa những năm 1960.

Cho đến nay đã có khoảng 1.500 chiếc MI-8 được sản xuất với nhiều kiểu loại khác nhau, phục vụ nhiều mục đích khác nhau, cả về dân sự và quân sự. Các loại máy bay trực thăng MI-8 đã được xuất khẩu tới ít nhất 54 nước trên thế giới.

Một số tính năng cơ bản của MI-8:

Dài: 25,2 m, rộng: 2,5 m, khoang dài: 5,3 m, rộng 2,3 m và cao 1,8 m. Trọng lượng cất cánh thông thường: 11.100 kg. Trọng lượng cất cánh lớn nhất: 12.000 kg. Tải trọng thông thường: 2.355 kg. Tải trọng lớn nhất: 4.000 kg. Đeo vật nặng bên ngoài: 3.000 kg. Có thể chở: 24 binh sĩ cùng trang bị. Tốc độ bay trung bình: 220-240 km/giờ. Trần bay: 4.500 m. Tầm bay trung bình: 450 km. Tổ lái: 2 phi công, 1 thợ máy.