Vận hành nhà máy xử lý nước thải 141.000 m3/ngày đêm

Thiếu biện pháp xử lý hiệu quả chất thải nguy hại (NLĐ) - Ngày 26-12, Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM chính thức đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM) sau gần 4 năm xây dựng.

Nhà máy này là một trong 5 gói thầu xây lắp của dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẽ giai đoạn 1 với số vốn khoảng 90 triệu USD (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA tài trợ). Đây là nhà máy xử lý nước thải đầu tiên của TP sử dụng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến với công suất xử lý giai đoạn 1 là 141.000 m3/ngày đêm. Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, khoảng 2 triệu dân ở các quận 1, 3, 5, một phần quận 10, 11 sẽ được hưởng lợi khi nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động.

- Ngày 26-12, tại Bình Dương, Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hiện trạng xử lý chất thải và công nghệ xử lý thích hợp cho tương lai”. Theo báo cáo tại hội thảo, hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt tại các địa phương gia tăng rất nhanh nhưng chưa có mô hình xử lý rác nào đạt yêu cầu về vệ sinh môi trường. Mỗi năm, các đô thị của Việt Nam thải ra hơn chục triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có khoảng 10% là chất thải nguy hại. Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh là 429 tấn/ngày, trong đó có khoảng 34 tấn/ngày chất thải y tế nguy hại.