Văn phòng Chủ tịch nước công bố bốn luật mới
Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền - Vẫn giữ mô hình quản lý công dân bằng sổ hộ khẩu.
(NLĐ)- Luật Dạy nghề, Luật Đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động và Luật Cư trú đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố sáng 20-12. Các đạo luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2007, riêng Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2007.
Điểm mới đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động là quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền sau khi đã qua hòa giải lao động cơ sở không thành.
Luật Cư trú ra đời kết thúc tranh cãi có nên bỏ mô hình quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu hay không. Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu khẳng định: Trong điều kiện hiện nay, việc giữ mô hình quản lý cư trú bằng cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho công dân vẫn cần thiết nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và các chính sách quan trọng khác. Tuy nhiên, các quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện sẽ đơn giản, thuận lợi hơn, bảo đảm cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú.