Vẫn xin 1.002 tỉ, chờ Thủ tướng quyết định
Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri khẳng định: ngành điện… không lỗ, việc xin 1.002 tỉ đồng là để cho người lao động và… làm từ thiện (!).
Trong khi đó, rất nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bức xúc: ngành điện có công trạng gì mà được thưởng, thưởng cho ai?...
EVN chưa trích một đồng nào trong lợi nhuận năm 2007 ra khen thưởng - đó là khẳng định của ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc EVN, trong cuộc trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 20-10.
Theo ông Tri, mặc dù Bộ Công thương đã yêu cầu tính toán lại khoản chênh lệch nhưng EVN chưa phản ứng gì và sẽ đợi Thủ tướng quyết định. Ông Tri nói:
- Có bao nhiêu chúng tôi sẽ đầu tư bấy nhiêu. Một doanh nghiệp bao giờ cũng phải đầu tư hai mảng, thứ nhất là đầu tư công cụ, thứ hai là đầu tư con người. Có tài sản đầu tư lớn nhưng không đầu tư cho con người thì sẽ không có ai làm. Cái gì cũng phải hài hòa. Hiện đề xuất của EVN vẫn trong quá trình các bộ ngành trao đổi, xin ý kiến nhau. Có được trích hay không phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Xin cho người lao động và... làm từ thiện
![]() |
| Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri |
- Thưa ông, ông có thể cho biết căn cứ vào điều gì để EVN có kiến nghị trích quỹ phúc lợi khen thưởng tới 1.002 tỉ đồng?
- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 276/2006, chênh lệch thu được từ tăng giá điện phải được sử dụng cho đầu tư phát triển. Nhưng khi thực hiện, chúng tôi thấy có cái vướng là nếu trích ngay vào quỹ, không nộp 28% thuế mà đem đầu tư hết thì trái quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi báo cáo và Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo trình Bộ Tài chính xem xét, đề xuất để Thủ tướng quyết.
- Có quy định nào cho phép trích tới 36% lợi nhuận làm quỹ không? EVN vẫn đang phải đi vay vốn ngân hàng và để vay được 1.000 tỉ đồng không phải dễ?
- Cụ thể trích bao nhiêu Chính phủ quyết nên chúng tôi phải xin. Các hợp đồng EVN đã ký đều đang giải ngân, không có vấn đề gì. Chỉ có điều lãi suất khoảng 18% là hơi cao. Chúng tôi hiện đang thiếu khoảng 3.000 tỉ đồng vốn đối ứng cho các dự án nhà máy điện nên dự định bán bớt cổ phần tại một số nhà máy điện để bù vào.
- Tại sao EVN không để riêng khoản chênh lệch chuyển vào quỹ đầu tư, lấy lợi nhuận thường nộp thuế? Phải chăng cộng vào, con số lớn hơn, chia thưởng được nhiều hơn? Ý kiến của Bộ Công thương cũng như thế.
- Khoản chênh lệch là có thể tính được. Nếu tính chính xác phải đem từng hóa đơn, giá cũ bao nhiêu, giá mới bao nhiêu, trừ đi. Mà chúng tôi có 10 triệu khách hàng. Để làm gì, giải quyết vấn đề gì? Đằng nào nó cũng vào doanh thu hết. Chúng tôi xin cũng chỉ xin cho người lao động. Quỹ phúc lợi không chỉ xin cho người lao động mà còn làm nhân đạo. Hiện đôi lúc đi trao từ thiện rất xấu hổ vì tư nhân có người ủng hộ 1 tỉ, chúng tôi chỉ có 20 triệu.
Sẽ tiếp tục trình phương án tăng giá điện
- Về 13 dự án EVN đã trả cho Chính phủ, nếu Chính phủ tin EVN không thiếu tiền và giao lại thì EVN sẽ làm gì?
- Hiện chúng tôi đang thiếu vốn, nếu được giao lại thì chúng tôi buộc phải tìm cách có thêm vốn. Nhưng tôi tin Chính phủ sẽ không giao lại cả 13 dự án. EVN cũng muốn để những người khác làm điện để biết làm điện không phải dễ lắm. Thứ hai, để EVN đỡ chiếm thị phần quá lớn, tăng sức cạnh tranh. Trong thị trường cạnh tranh, một ông không được chiếm quá 25%.
- Dự luận đang đặt câu hỏi EVN có lỗ không? Sự thật khoản lãi sau thuế 2.763 tỉ là thế nào khi các vị lãnh đạo EVN liên tục kêu lỗ, hụt vốn?
- Không phải tất cả các khoản EVN đều lỗ, chỉ mua điện của các công ty điện độc lập, của Tập đoàn Dầu khí bán lại chúng tôi mới lỗ. Chứ tổng thể cả tập đoàn không lỗ, các vị lãnh đạo có thể nói không hết ý. Chứ nếu tập đoàn lỗ thì không thể vay vốn được, các dự án dừng cả lại, EVN có thể sẽ phá sản ngay. Hằng năm chúng tôi phải nộp báo cáo tài chính cho Ngân hàng Thế giới, nếu lỗ họ sẽ dừng cho vay ngay. Kế hoạch chúng tôi đặt ra phải có lãi. Nếu không phải bù lỗ do giá dầu tăng cao thì năm nay chúng tôi lãi khoảng 6.000 tỉ.
- Hiện mức tổn thất điện năng của VN là bao nhiêu? So với các nước như thế nào?
- Hiện mức tổn thất điện năng của EVN khoảng dưới 10%. Các nước như Nhật Bản chỉ tổn thất khoảng 4%, nhưng so sánh thế rất vô cùng. Nhật toàn bán điện cho những hộ lớn dùng cả triệu kWh, truyền tải trên lưới có hiệu điện thế cao. Chúng ta phải đưa lưới điện đến tận vùng sâu vùng xa, có hộ một tháng chỉ dùng 4-5kWh. Mức 10% là có thể giảm nhưng muốn giảm tổn thất xuống phải đầu tư đường dây.
- Trong khi chờ Thủ tướng xem xét có cho trích 1.002 tỉ đồng làm quỹ phúc lợi không, EVN có tiếp tục trình phương án tăng giá điện? EVN có dự định sửa mức xin 1.002 tỉ đồng?
- Chúng tôi không sửa, sẽ chờ quyết định của Thủ tướng. Thủ tướng nói không được thưởng chúng tôi cũng chấp hành. Nhưng không có quỹ phúc lợi người lao động sẽ nghĩ thế nào? Còn phương án tăng giá điện phải theo đúng lộ trình, chúng tôi sẽ vẫn hoàn thiện, bàn thảo và trình Thủ tướng quyết định.
