Vào tiệm thuốc tây quơ hàng trăm card điện thoại

(NLĐO) - Hai đối tượng trộm cướp tài sản với 4 tiền án về tội cướp và trộm tài sản, trên đường đi thăm bạn tù ghé tiệm thuốc tây, trộm cắp hàng trăm card điện thoại và bị công an tóm gọn.

 

Hai đối tượng Tiến - Tùng
Hai đối tượng Tiến - Tùng

Sáng 26-2, công an huyện Thăng Bình(Quảng Nam) đã bắt gọn 2 đối tượng Kiều Văn Tiến, SN 1986 và Nguyễn Văn Tùng, SN 1993 cùng trú Tam Đàn, Phú Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật hàng trăm card điện thoại được công an thu giữ
Tang vật hàng trăm card điện thoại được công an thu giữ

Trước đó, vào sáng 18- 2, Tiến dùng xe máy chở Tùng từ huyện Phú Ninh đi Thăng Bình để thăm bạn tù. Khi đến khu vực xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Tiến dừng xe vào tiệm thuốc Tây bên đường mua card điện thoại, Tùng ở ngoài xe. Tiến nhìn vào tủ thấy nhiều card điện thoại, lúc này trong tiệm thuốc không có người, Tiến bèn nhanh tay hốt lấy toàn bộ số card trong tủ, sau đó ra xe cùng Tùng tẩu thoát. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng công an huyện Thăng Bình đã vào cuộc điều tra và đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ trộm tài sản cùng với tang vật liên quan gồm 1 xe máy, 138 card điện thoại các loại mệnh giá từ 10.000đ đến 200.000 đ, tổng giá trị tài sản gần 5 triệu đồng. Được biết, đối tượng Tiến đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, đối tượng Tùng đã bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, đang tại ngoại chờ xét xử thì lại tiếp tục phạm tội.