Về nơi in dấu chiến công “lừng lẫy năm châu” của Đại tướng
(NLĐO)- Điện Biên, mảnh đất lịch sử nơi 59 năm về trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chiến dịch Điên Biên Phủ đập tan tập đoàn cứ điểm mà người Pháp coi là bất khả xâm phạm vẫn còn in dấu vô vàn hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Không thể không nhắc đến những địa danh như đồi A1, đồi Him Lam, đồi Độc Lập, Mường Phăng, nghĩa trang Điện Biên Phủ… khi về với mảnh đất này. Tất cả đều in đậm dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh tài ba.
Những ngày qua, câu chuyện được người dân thành phố Điện Biên Phủ nhắc đến nhiều nhất chính là sự ra đi của Đại tướng.
Cách xa Hà Nội hơn 500 km nhưng nhiều cựu chiến binh lên kế hoạch về Hà Nội viếng Đại tướng để tiễn biệt vị Tổng tư lệnh tối cao đã chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, làm nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", người "Anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam lần cuối.

Chiếc xe tăng của quân Pháp bị phá hủy trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên đồi A1

Một cựu chiến binh thăm hầm tướng De Castries - chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngày 7-10

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đặt trên đồi D1 ở trung tâm thành phố được khánh thành dịp 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ nhìn từ đồi A1

Nghe tin Đại tướng mất, người dân Điện Biên và du khách nhiều nơi đổ đến thăm khu di tích Mường Phăng để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là nơi có khu rừng già nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Nơi đây có lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những bậc cao niên ở Mường Phăng bàng hoàng, đau đớn khi nghe tin Đại tướng qua đời

Các cháu nhỏ ở Mường Phăng thành kính đặt hoa tưởng niệm Đại tướng trong lán làm việc của người

Các em thiếu nhi nơi đây cũng thuộc lòng từng câu chuyện về Đại tướng

Cánh đồng Mường Thanh hôm nay