Vedan có nhiều cửa xả chất thải ?

Đến chiều 21-9, theo nguồn tin của Báo NLĐ, những đường ống mới phát hiện trong ngày 20-9 tại Công ty Vedan VN cũng thuộc hệ thống đường ống xả chất thải lén. Tuy nhiên, có nhiều khả năng chất thải không qua xử lý được thải ra nhiều cửa xả khác nhau.

Về vấn đề người dân gửi đơn khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại, TS Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó trưởng Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết theo các quy định hiện hành của Việt Nam, có đủ căn cứ buộc Vedan VN khắc phục ô nhiễm sông Thị Vải. Theo bà, điều 4 Luật Bảo vệ môi trường ghi rõ các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại. Điều 624 Bộ Luật Dân sự cũng quy định: Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường, kể cả khi không có lỗi. Như vậy, Công ty Vedan VN xả chất thải gây ô nhiễm cho sông Thị Vải, tức đã gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng. Về chủ thể thực hiện quyền khởi kiện, tại khoản 3 điều 161 Bộ Luật Tố tụng Dân sự quy định, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với người dân, khi khởi kiện phải tính toán các thiệt hại của họ như: sức khỏe, tài sản...

Liên quan đến việc sông Thị Vải bị đầu độc, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài nguyên-Môi trường đã phát hiện thêm nhiều doanh nghiệp xả chất thải không qua xử lý ra sông Thị Vải. Cụ thể: DNTN Liêm Chính nằm trong Khu Công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A, nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất từ khu vực luyện thép có nhiễm lượng dầu lớn, nhưng một phần chưa xử lý được dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của KCN, sau đó đổ ra sông. Ở Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý, mặc dù đã bịt đầu nối giữa bể thu gom nước thải với cống thoát nước thải bằng các hàng gạch nhưng nước thải không qua hệ thống xử lý có thể tràn qua vách ngăn chảy vào cống thoát nước thải của KCN Mỹ Xuân A. Tại Công ty TNHH Chế biến thủy sản Tiến Đạt, đoàn kiểm tra phát hiện công ty có hành vi xả trộm toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, chưa qua xử lý vào một đường ống đặt ngầm chảy thẳng vào lòng kênh Rạch Tre (thông với sông Thị Vải). Theo báo cáo của công ty, đường ống ngầm trên được đơn vị lắp đặt từ năm 2004.

Sông Thị Vải có dấu hiệu sống lại

Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua, nguồn nước sông Thị Vải, gần Công ty Vedan VN đã bớt ô nhiễm hơn, có thấy cá xuất hiện. Các nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường cho biết điều này cho thấy sông Thị Vải có thể sống lại nếu ngăn chặn được tình trạng các nhà máy xả các chất thải không qua xử lý ra sông.

* Xem các bài viết liên quan tại đây.