Việc huy động nguồn lực Việt kiều còn hạn chế

(NLĐ) - Trong hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài tại Hà Nội ngày 4-11, ông Nguyễn Dy Niên, cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng Nghị quyết 36 mới chỉ thực hiện tốt được 50%

Theo ông Niên, việc huy động nguồn lực Việt kiều còn hạn chế do nhiều bộ, ngành, địa phương chưa xác định rõ nhu cầu thực sự của mình; chưa có tổ chức đầu mối đủ thẩm quyền hỗ trợ, kết nối trí thức ngoài nước với trí thức và doanh nghiệp trong nước; hầu như chưa có chính sách, biện pháp nào cụ thể tạo điều kiện hỗ trợ trí thức kiều bào về nước làm việc. Ông Niên nhấn mạnh cần bảo vệ quyền lợi của người VN ở nước ngoài cũng như Việt kiều về nước.

 
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhận định 6 năm qua, công tác đối với Việt kiều đã thay đổi về chất với nhiều chính sách được thực thi. Hằng năm, trung bình có 500.000 lượt kiều bào về nước, trong đó khoảng 300 chuyên gia, trí thức làm việc và hàng ngàn người tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.
 
Đến nay, có trên 3.200 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn khoảng 5,7 tỉ USD; kiều hối gửi về tăng trung bình 10%-15%/năm... Phó Thủ tướng nhấn mạnh sắp tới, phải kiện toàn công tác Việt kiều, kết hợp ngoại giao chính trị với các mặt trận khác để tập hợp sức mạnh đoàn kết của kiều bào.