Việt Nam có thể chính thức gia nhập WTO vào năm 2005
(NLĐ)- Ngày 10-4, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại, đã bắt đầu vòng đàm phán đa phương đầu tiên về việc Việt Nam gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) với Liên minh châu Âu (EU) tại Geneva (Thụy Sĩ).
Trưởng đoàn đàm phán EU là ông Raffaele Mauro Retriccione - Vụ trưởng của EC - dẫn đầu. Tiếp đó, đoàn đàm phán Việt Nam sẽ có các phiên đàm phán song phương với Mỹ, Nhật Bản , Canada , Úc. Đề cập tới vòng đàm phán thứ 5 này, TS Paul Trần Văn Thình, cựu đại sứ EU tại GATT (Thỏa ước tổng quát về Thuế quan & Mậu dịch) và hiện đang làm tổng tư vấn cho MUTRAP (Dự án hỗ trợ chính sách đa biên) thuộc Trung tâm Thông tin thương mại châu Âu (EBIC) cho rằng: Việt Nam cần phải nêu yêu cầu đàm phán trên cơ sở là một nước kém phát triển để được hưởng các quyền, các điều kiện thuận lợi trong thương mại mà WTO dành cho các nước kém phát triển. Vòng đàm phán này, Việt Nam chủ yếu đàm phán với 25 nước có quyền lợi thực sự trong quan hệ thương mại với VN. Theo TS Thình, nếu mọi việc suôn sẻ, vào đầu hoặc giữa năm 2005, Việt Nam có thể chính thức gia nhập WTO.