Việt Nam đăng cai Ðại hội ASOCIO 2003

Công nghệ thông tin.- Mới đây Tổ chức ASOCIO (Tổ chức Công nghiệp Ðiện toán châu Á – châu Ðại Dương) đã chính thức trao cho VINASA (Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam) quyền đăng cai tổ chức Ðại hội toàn thể ASOCIO 2003 tại Hà Nội - một sự kiện quốc tế lớn ở khu vực châu Á – châu Ðại Dương về công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT).

Nhân dịp này, chúng tôi trao đổi với ông Trần Ðoàn Kim – Chánh Văn phòng VINASA.

 

img Phóng viên: Xin ông cho biết đôi nét về ASOCIO và ý nghĩa của Ðại hội toàn thể ASOCIO.

 

- Ông Trần Ðoàn Kim: ASOCIO là một tổ chức tập hợp những hiệp hội CNTT, chủ yếu là công nghiệp phần mềm trong khu vực châu Á và châu Ðại Dương. Ðược thành lập năm 1984, ASOCIO là cầu nối cung cấp quan hệ cho các công ty CNTT của các nước thành viên. Hiện ASOCIO có 17 thành viên là: Nhật Bản, Úc, Indonesia, Myanmar, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, New Zealand, Philippines, Singapore, Bangladesh, Sri Lanka, Ðài Loan, Thái Lan và Việt Nam do VINASA làm đại diện (vừa gia nhập cuối năm 2001). Ngoài ra ASOCIO còn có 5 thành viên liên kết là Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Tây Ban Nha. ASOCIO có hơn 10.000 công ty hội viên.

Ðại hội toàn thể ASOCIO là một diễn đàn cấp cao của khu vực về CNTT, là nơi để các chính phủ và đại diện ngành CNTT các nước trao đổi thông tin, phát triển quan hệ, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới. Ðại hội được tổ chức hàng năm, thu hút hàng trăm doanh nghiệp (DN) CNTT, tổ chức quốc tế, chính khách cao cấp các chính phủ các nước. Năm 2001, đại hội tổ chức tại Ấn Ðộ, năm nay tại Thái Lan vào tháng 11-2002. Theo thông lệ đích thân thủ tướng nước chủ nhà sẽ trực tiếp tham dự cùng với bộ trưởng CNTT của các nước thành viên.

img Xin ông cho biết vì sao ASOCIO chọn Việt Nam đăng cai Ðại hội toàn thể 2003?

- Ðây là kết quả trực tiếp từ Hội nghị lãnh đạo ASOCIO họp tại Jakarta (Indonesia) cuối tháng 6 vừa qua. Tại hội nghị này, VINASA đã cử 2 phó chủ tịch hội tham dự. Họ đã giới thiệu về ngành CNTT tại Việt Nam, thuyết trình kế hoạch tổ chức đại hội 2003 và được đông đảo đại diện các nước ủng hộ. Việc lựa chọn này là dựa trên những tiêu chí về tính hấp dẫn của đất nước, tiềm năng phát triển kinh tế cũng như năng lực của CNTT và trình độ tổ chức của nước đăng cai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN đang ở mức cao (hơn 6%), tốc độ tăng trưởng CNTT cũng rất khá (đạt trung bình 25%/năm). CNTT đang là ngành mũi nhọn của đất nước và được lãnh đạo Nhà nước rất quan tâm. Việt Nam được lựa chọn còn là vì một số nghiên cứu cho thấy VN có một môi trường kinh doanh vào loại an toàn nhất trong khu vực, ngoài ra đó cũng là một điểm du lịch hấp dẫn- điều này cũng khá quan trọng đối với một hội nghị quốc tế.

img VINASA nói riêng và ngành CNTT Việt Nam sẽ làm gì để chuẩn bị cho sự kiện này?

- Trước mắt chúng tôi sẽ báo cáo với các cơ quan quản lý của Nhà nước để tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt tổ chức. Ngay tuần tới, VINASA sẽ tổ chức hội nghị BCH để bàn cụ thể về các công tác chuẩn bị. VINASA sẽ dựa vào các đơn vị thành viên có nhiều kinh nghiệm tổ chức các hội nghị quốc tế như FPT, VDC...

Về phương hướng phát triển CNTT trong thời gian tới, dự kiến năm 2002 sẽ đạt 400 triệu USD doanh thu trong đó có khoảng 300 triệu USD là của công nghiệp phần mềm. Từ nay đến hết năm 2003 phấn đấu có 15.000 lập trình viên, có 10 DN đạt chứng chỉ CMM bậc 4, 3 DN đạt CMM bậc 5. VINASA cũng kiến nghị Nhà nước áp dụng các biện pháp kích cầu, thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho các DN phần mềm giảm giá cước phí Internet xuống bằng mức trung bình vào năm 2003 và chú trọng củng cố quản lý chất lượng để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phần mềm. Hiện CNTT Việt Nam đang gặp một số khó khăn như tốc độ Internet chậm trong khi giá cả lại quá cao, đào tạo còn nhiều bất cập, kỹ sư CNTT ra trường nhiều, nhưng khó xin việc vì không đáp ứng được yêu cầu của DN, tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan khiến các DN không dám đầu tư lớn vì sợ rủi ro...

img Theo ông việc đăng cai tổ chức Ðại hội toàn thể ASOCIO 2003 sẽ đem lại gì cho CNTT Việt Nam?

- Ðây là một cơ hội rất tốt cho VN nói chung và ngành CNTT, công nghiệp phần mềm VN nói riêng giới thiệu mình với bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển của công nghiệp phần mềm VN, trên cơ sở đó giúp các DN phần mềm VN tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường xuất khẩu, mời gọi các DN nước ngoài đầu tư vào VN. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa như một cú hích lớn trong bối cảnh Ðảng và Nhà nước ta đang hết sức chú trọng đến việc phát triển CNTT, coi đây là một lĩnh vực mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa  nước nhà.

img Xin cám ơn ông.

 

 Việt Nam đang nổi lên trong lĩnh vực sản xuất phần mềm

Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo điều tra của bộ phận nghiên cứu Việt Nam tại TPHCM của công ty kiểm toán Andersen cho thấy, ngành công nghệ thông tin của Việt Nam sản xuất các sản phẩm phần mềm ngày càng hấp dẫn hơn đối với nhiều công ty đa quốc gia. Theo ông Dan Stern, giám đốc bộ phận nghiên cứu nói trên, nỗ lực của các hãng công nghệ thông tin của Việt Nam cuối cùng đã được thế giới công nhận. Sự hỗ trợ của Chính phủ như miễn giảm thuế, rút ngắn thời gian cấp giấy phép cũng là một yếu tố khiến cho nhiều công ty nước ngoài như IBM, Nortel, Cisco, Sony... quan tâm khai thác và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin tại Việt Nam. Dự đoán, doanh thu của các sản phẩm công nghệ thông tin phát triển tại Việt Nam năm 2003 là 690 triệu USD. Riêng tốc độ tăng trưởng của phần mềm sẽ cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng của cả ngành công nghệ thông tin.