Việt Nam: Phụ nữ vẫn còn nặng gánh gia đình

(NLĐ) - Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam đã tổ chức mít tinh nhân Ngày Dân số thế giới (11-7) với chủ đề Bình đẳng. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, công tác dân số được xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước; là yếu tố cơ bản để thực hiện bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và xã hội.

Phó Thủ tướng nêu rõ, thực hiện mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 con sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ bớt đi gánh nặng, có nhiều cơ hội học hành và tham gia các hoạt động xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành xem kế hoạch hóa gia đình là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu cho biết: Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt cả về phương diện phát triển con người cũng như bình đẳng giới, tuy nhiên, gánh nặng gia đình vẫn đè lên vai người phụ nữ. Hiện mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,4 triệu phụ nữ mang thai và sinh đẻ.