Việt Nam - Sri Lanka tham khảo chính trị lần thứ nhất

Việt Nam - Myanmar hợp tác sâu rộng

(NLĐ) - Thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai nước nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka vào tháng 10 - 2011, Việt Nam và Sri Lanka đã tiến hành tham khảo chính trị lần thứ nhất  tại Colombo - Sri Lanka trong hai ngày 24 và 25-5.

Hai bên đã kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; thông báo cho nhau tình hình mỗi nước và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm. Hai bên đã chuẩn bị nội dung chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka tới Việt Nam và kỳ họp thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Sri Lanka tại Hà Nội dự kiến trong hai ngày 16 và 17-7.

img
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (phải) tiếp Thủ hiến vùng Yangon - Myanmar U Myint Swe. Ảnh: Huệ Bình
* Chiều 26-5, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao vùng Yangon – Myanmar do Thủ hiến U Myint Swe và Thị trưởng thành phố Yangon kiêm Bộ trưởng Phát triển vùng U Hla Myint dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Hải chúc mừng thành quả mà nhà nước và nhân dân Myanmar đạt được trong thời gian qua. Theo ông Lê Thanh Hải, việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và TP Yangon hồi tháng 3 góp phần tạo điều kiện để hai bên bổ khuyết cho nhau, giúp nhau cùng phát triển. Chuyến thăm lần này minh chứng cho mối quan hệ truyền thống của hai bên ngày càng tốt đẹp.
Thủ hiến U Myint Swe cho biết dẫu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đoàn của ông cũng đã chứng kiến nhiều thành quả của TPHCM, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Ông U Myint Swe cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của TPHCM nói riêng, của Việt Nam nói chung tại Yangon.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao vùng Yangon. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ ông Khamhung Heuangvongsi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Houaphan.