VN là nước nhận viện trợ lớn nhất

Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba tỏ ý yên tâm về khả năng trả nợ của VN khi kinh tế VN tiếp tục phát triển thuận lợi

Ngày 10-4, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba đã họp báo công bố về sách trắng viện trợ phát triển chính thức (ODA). Theo Đại sứ Mitsuo Sakaba, trong 2 năm liên tiếp (2006-2007), VN là nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Nhật Bản. Tổng cộng VN nhận được khoản viện trợ ODA là 640 triệu USD, trong đó viện trợ không hoàn lại là 18 triệu USD, viện trợ dưới dạng hợp tác kỹ thuật là 74 triệu USD và viện trợ vốn vay là 548 triệu USD. Đại sứ Mitsuo Sakaba cho biết thêm tuy chưa có thống kê chính thức nhưng năm tài khóa 2008, VN vẫn được duy trì ở mức này. Như vậy, trong 3 năm liên tiếp, VN luôn đứng đầu danh sách nước nhận viện trợ ODA của Nhật Bản. 

img

Đại lộ Đông Tây (sử dụng vốn ODA) đoạn Bến Chương Dương quận 1 - TPHCM đang trải thảm nhựa. Ảnh: N.HỮU


Lý giải về những ưu tiên trên cho VN, Đại sứ Mitsuo Sakaba cho rằng có thể nhiều người bất ngờ và ngạc nhiên khi Nhật Bản công bố VN nhận được nhiều viện trợ nhất nhưng đó là những con số thống kê dựa trên giải ngân ròng (số tiền viện trợ ODA mới trừ đi số tiền mà nước đi vay trả các khoản nợ trước đó). “Năm 2007, VN đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Indonesia về khoản nhận viện trợ ODA của Nhật Bản. Tuy nhiên, Trung Quốc và Indonesia là hai nước đã vay rất nhiều ODA của Nhật Bản trong những năm trước nên hiện họ đang phải trả những khoản nợ lớn hơn VN. Chính vì lý do đó mà VN trở thành nước nhận viện trợ ODA nhiều nhất từ Chính phủ Nhật dựa trên giải ngân ròng” - Đại sứ Mitsuo Sakaba giải thích.


Đánh giá về khả năng thanh toán và sử dụng vốn ODA của VN, Đại sứ Mitsuo Sakaba cho rằng trong 3 loại vay ODA, Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến hợp tác kỹ thuật nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai của VN. Ông Mitsuo Sakaba tỏ ý yên tâm về khả năng trả nợ của VN khi kinh tế VN tiếp tục phát triển thuận lợi. “Quan trọng là phải phát triển nền kinh tế của nước mình mới có hy vọng trả nợ nước ngoài. Phải biết sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả mới nâng cao được đời sống của người dân”- Đại sứ Nhật nhấn mạnh. Ông Mitsuo Sakaba dẫn chứng bản thân nước Nhật cũng phải vay Ngân hàng Thế giới để phát triển các dự án xây dựng đường cao tốc và tàu cao tốc nhưng Nhật Bản đã thanh toán được hết các khoản nợ trên trong vòng 20 năm nhờ quyết tâm phát triển nền kinh tế nội lực.


Nhận xét về vụ Công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) làm ảnh hưởng đến quá trình cấp vốn ODA của Nhật cho VN, Đại sứ Nhật tỏ ý “lấy làm tiếc” về vụ việc trên và mong muốn sẽ không còn bất cứ một vụ nào nữa. Đại sứ Mitsuo Sakaba cho biết Nhật Bản đã xét xử 4 quan chức đưa hối lộ của PCI và tỏ ý mong muốn quan chức VN nhận hối lộ phải bị đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng pháp luật với sự hợp tác của cả hai nước.  

Khi được hỏi liệu tình hình kinh tế khó khăn của Nhật Bản có ảnh hưởng đến nguồn viện trợ ODA của nước này dành cho VN hay không, Đại sứ Mitsuo Sakaba khẳng định quan điểm của Chính phủ Nhật Bản là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, Nhật Bản sẽ tăng viện trợ cho các nước châu Á để kích thích sự phát triển kinh tế khu vực. “Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4 đến tháng 5 này sẽ có một cuộc họp giữa VN và Nhật Bản về những dự án ODA mới” - ông Mitsuo Sakaba cho biết.

Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nhật bản và Tiểu vùng sông Mêkông

Phát triển hành lang kinh tế Đông Tây

Tại cuộc họp báo, Đại sứ Mitsuo Sakaba đã thông báo về Hội nghị Thượng đỉnh giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mêkông (VN, Lào, Campuchia) diễn ra ngày 11-4 tại Thái Lan. Hội nghị này sẽ thảo luận về các nội dung hợp tác cấp độ khu vực giữa Nhật Bản và 3 nước Tiểu vùng sông Mêkông như dự án tam giác phát triển trị giá 20 triệu USD liên quan đến vùng biên giới giữa 3 nước Lào, Campuchia và VN; nâng cao hiệu quả dịch vụ tiếp vận qua hành lang Đông Tây; phát triển hành lang kinh tế Đông Tây từ VN, Lào, Campuchia và sang cả Thái Lan.

Theo sách trắng về ODA của Nhật cho năm 2007, VN đứng thứ 29 trong các nước nhận viện trợ không hoàn lại, đứng thứ 3 về nhận viện trợ hợp tác kỹ thuật và đứng thứ nhất về nhận viện trợ vốn vay từ Nhật Bản.