VN nhiều khả năng thắng cử
Vào ngày 16-10 (giờ Mỹ), tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York- Mỹ sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu chọn thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. VN có nhiều khả năng để thắng cử khi là ứng cử viên duy nhất tại châu Á cho vị trí này.
Một khi trở thành thành viên HĐBA, VN sẽ cùng với 14 thành viên khác tham gia quyết định những vấn đề toàn cầu như chiến tranh và hòa bình, chống khủng bố, trừng phạt hay không trừng phạt... Những thông tin dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của một thành viên HĐBA LHQ.
|
Một khi trở thành thành viên Hội đồng Bảo an, VN sẽ cùng với 14 thành viên khác tham gia quyết định những vấn đề toàn cầu |
HĐBA LHQ bao gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc, có quyền phủ quyết bất cứ nghị quyết nào của LHQ. 10 thành viên không thường trực còn lại do Đại hội đồng LHQ bầu với nhiệm kỳ 2 năm/lần và mỗi năm sẽ bầu lại một nữa.
Để trở thành thành viên HĐBA LHQ, mỗi ứng cử viên phải đạt được sự ủng hộ của tối thiểu 2/3 trong số 192 thành viên đại hội đồng, tức phải đạt được ít nhất 128 phiếu bầu.
Việc lựa chọn các đại diện tại HĐBA kể từ năm 1963 được phân bố theo vị trí địa lý: 5 đại diện thuộc châu Phi và châu Á (thông thường có 3 châu Phi, 2 châu Á), 1 đại diện Đông Âu, 2 đại diện Mỹ Latinh, 2 đại diện thuộc Tây Âu và những nước khác.
Theo quy định được nêu trong Hiến chương LHQ, khi trở thành thành viên của HĐBA, VN sẽ tham gia cùng với 14 nước còn lại đưa ra quyết định về việc: Thanh tra bất cứ vấn đề nào có khả năng đe dọa nền hòa bình thế giới; đề xuất những giải pháp về tiến trình hòa bình cho một xung đột nào đó; kêu gọi các quốc gia thành viên khác cắt đứt hay nối lại toàn bộ hoặc một phần quan hệ kinh tế cũng như các quan hệ đường biển, hàng không, thông tin hay ngoại giao đối với một quốc gia nào đó; tăng cường quân sự tại một khu vực nếu cần thiết.
Con đường đến với vị trí ứng cử viên HĐBA LHQ của VN đã trải qua một cuộc vận động 10 năm, kể từ ngày VN chính thức đăng ký ra ứng cử vào tháng 2-1997.
Ngày 27-10-2006, nhóm châu Á tại LHQ đã thông qua quyết định giới thiệu VN là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này. Đây là một thuận lợi lớn cho chúng ta vì những năm trước, chiếc ghế thành viên không thường trực đại diện cho nhóm châu Á luôn có từ 2 đến 3 ứng cử viên. Nhiệm kỳ 2009-2010 cũng đã có 2 thành viên và có thể sẽ nhiều hơn nữa.
|
Đóng góp của VN vào các hoạt động của LHQ Cách đây tròn 30 năm, ngày 20-9-1977, nước CHXHCN VN chính thức trở thành thành viên của tổ chức LHQ. VN đã đảm nhận một số chức vụ và ứng cử vào một số cơ quan của LHQ như: Phó Chủ tịch Đại hội đồng LHQ năm 1997, 2000 và 2003; thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội của LHQ (cơ quan quan trọng thứ hai của LHQ sau HĐBA) nhiệm kỳ 1998-2000; Chủ tịch Đại hội đồng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp khóa 33 (2005-2007); thành viên Ủy ban Nhân quyền (2001-2003); thành viên Hội đồng Điều hành của Chương trình Phát triển và Quỹ Dân số nhiệm kỳ 2000-2002; thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhiệm kỳ 1991-1993, 1997-1999, 2003-2005; thành viên của Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) nhiệm kỳ 1979-1983, Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2001-2003 của UNESCO. VN đã tích cực tham gia vào quá trình thương lượng và là thành viên chính thức của Công ước Vũ khí hóa học năm 1998; ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996; tham gia và trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị từ ngày 17-6-1996. Hằng năm, VN tham gia đều đặn vào Cơ chế Đăng kiểm Vũ khí thông thường của LHQ, nhằm thực hiện một trong các biện pháp xây dựng lòng tin với các nước làm tốt nghĩa vụ của thành viên của LHQ. (Theo Tạp chí Cộng sản số 17-2007) |
|
Nhiều nước ủng hộ VN Mỹ hoan nghênh việc đề cử VN vào ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009. VN chắc chắn sẽ đóng vai trò lãnh đạo tích cực trong tổ chức LHQ nếu trúng cử vào vị trí này vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới. (Đại sứ Mỹ tại VN Michael Michalak phát biểu trước báo giới vào tháng 9-2007) Đây chính là lúc VN trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. (Đại sứ Nhật Bản tại VN Norio Hattori trả lời phỏng vấn TTXVN) |