VN trân trọng từng đồng vốn ODA

Các nhà tài trợ tại Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ (CG) năm 2008 đã ghi nhận giải pháp của Chính phủ VN để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là kịp thời và đúng đắn

Hội nghị Tư vấn các nhà tài trợ (CG) năm 2008 đã khai mạc ngày 4-12, tại Hà Nội, với chủ đề Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng. Hội nghị được tổ chức vào thời điểm VN chuẩn bị kết thúc năm thứ ba - năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những biến động phức tạp.

Tăng trưởng 6,5%: Thách thức nặng nề

Phát biểu tại Hội nghị CG, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận: “Thông qua việc trao đổi, thảo luận thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau, cùng hướng vào mục tiêu hỗ trợ công cuộc phát triển của VN, chúng tôi sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và tiếp tục nhận được nguồn tài trợ to lớn của cộng đồng các nhà tài trợ”.

Câu chuyện thần kỳ

Các nhà tài trợ bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của VN và đánh giá cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ. “Vào thời điểm VN bắt đầu tiếp nhận ODA, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 160 USD, nay con số này đã gần tiến tới 1.000 USD, quả là một câu chuyện thần kỳ” - ông James Adams, Phó Chủ tịch WB, nhận xét. Các nhà tài trợ cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ VN trong thời gian tới. Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN John Hendra khẳng định UNDP sẵn sàng tiếp tục nỗ lực giúp VN nâng cao cuộc sống của người dân.

Nhận định về nhiệm vụ của VN năm 2009, Thủ tướng nêu rõ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới chưa có khả năng kết thúc sớm, đang tác động tiêu cực đến các nền kinh tế. Nhiệm vụ đặt ra cho VN năm 2009 rất nặng nề. Thủ tướng đề ra 5 nhóm giải pháp lớn để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế trong nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Trước hơn 50 nhà tài trợ song phương và đa phương, Thủ tướng mong rằng VN sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và tiếp tục nhận được nguồn tài trợ to lớn của cộng đồng các nhà tài trợ. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với nhà tài trợ.

Chính phủ VN sẽ nỗ lực và tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn ODA”. Thủ tướng cho biết VN sẽ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2009. Song, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng mục tiêu này là “khá cao” và đây là thách thức nặng nề đối với VN trong năm tới.

Phải ưu tiên bình ổn kinh tế

Các nhà tài trợ đã ghi nhận giải pháp của Chính phủ VN để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là kịp thời và đúng đắn. Đại sứ Pháp tại VN H. Bolot nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ VN đã thi hành những biện pháp hiệu quả nhằm ổn định tình hình và giữ vững lòng tin của các tác nhân kinh tế”. Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN Konishi ca ngợi Chính phủ VN “đã điều hành rất tuyệt trong năm 2008 đầy thách thức này”.

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho năm 2009 đối với VN là rất nặng nề, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) James Adams phân tích: Triển vọng kinh tế đi xuống của các nước công nghiệp phát triển sẽ chắc chắn khiến xuất khẩu của VN bị ảnh hưởng tiêu cực, cam kết vốn đầu tư nước ngoài sẽ giảm đáng kể. Tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản sẽ gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, có thể làm tăng các khoản nợ xấu, gây tổn hại cho hệ thống ngân hàng. Để vượt qua thách thức, WB cho rằng giải pháp thích hợp trước tiên là ưu tiên bình ổn kinh tế, tiếp tục giám sát các hoạt động ngân hàng, thực hiện chủ trương cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, bảo đảm linh hoạt trong điều hành và xử lý các bất cập nảy sinh từ cán cân thanh toán. Các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng cần được thực hiện với quyết tâm cải cách, tránh nguy cơ rơi vào tình trạng đầu tư thiếu hiệu quả và bong bóng thị trường.

Trong khi đó, giám đốc ADB tại VN Konishi nhấn mạnh đến việc Chính phủ VN cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc minh bạch hóa các số liệu kinh tế để tránh việc xảy ra các tin đồn thất thiệt, gây hại nghiêm trọng cho thị trường.

Hôm nay, 5-12, cộng đồng các nhà tài trợ sẽ đưa ra cam kết về nguồn vốn viện trợ cho VN trong năm 2009.