Vốn ODA của Nhật Bản vào Việt Nam được sử dụng rất có hiệu quả

Trả lời phỏng vấn trước khi rời Hà Nội về Tokyo, Tổng vụ trưởng Báo chí và Quan hệ Công cộng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hatsuhisa Takashima cho biết, mặc dù ngân sách nước ông đang rất eo hẹp, nhưng Nhật Bản vẫn sẵn sàng tiếp tục viện trợ ODA cho Việt Nam và có thể tăng thêm khi cần thiết.

Ông khẳng định phía Nhật Bản đã kiểm tra và nhận thấy rằng nhìn chung vốn ODA của Nhật Bản vào Việt Nam được sử dụng rất có hiệu quả. Chúng tôi cũng rất hài lòng khi thấy nhiều chương trình sử dụng nguồn vốn này đang được thực hiện. ODA đã góp phần nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường bảo vệ môi trường.

Về đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, ông cho biết, Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đầu tư sắp có hiệu lực. Quốc hội Nhật Bản đã thông qua hiệp định này hai tuần trước và chúng tôi đang chờ đợi chính phủ Việt Nam bổ sung thêm những chi tiết kỹ thuật cho hiệp định này. Hiệp định này được soạn thảo rất kỹ và ở cấp cao. Hầu hết các điều khoản và điều kiện của hiệp định này cũng giống như những hiệp định mà chúng tôi đã ký với Xingapo và Hàn Quốc.

Về việc Việt Nam gia nhập WTO, ông Takashima cho biết, Việt Nam đã vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng năm 1997 và đạt mức tăng trưởng cao. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy Việt Nam đang đi tới thành công nhờ chính sách đổi mới và sự ủng hộ của dân chúng và Nhật Bản hết lòng ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO. Khi đề cập tới các lĩnh vực khác trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, ông nói du lịch là một trong những chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước gần đây và Bộ trưởng Ngoại giao Kawaguchi đã đánh giá cao quyết định của Việt Nam cho phép công dân Nhật thăm ngắn ngày Việt Nam mà không cần thị thực.

Điều này sẽ khích lệ khách du lịch Nhật tới thưởng thức nền văn hoá và vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam.