Vớt được thi thể người đàn ông trên sông Hậu

(NLĐO)- Một người đàn ông làm nghề thả lưới trên sông Hậu không may tử nạn và đã được người thân vớt thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm

img
Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy

Sáng 12-10, thi thể nạn nhân Nguyễn Minh Châu (47 tuổi, ngụ ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã được tìm thấy trong tình trạng trương phình.

Ông Nguyễn Ngọc Sương, anh ruột ông Châu, cho biết vào ngày 4-10, trong lúc ông Châu đang thăm lưới trên sông Hậu thuộc khu vực Vàm xáng Vịnh Tre (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) thì bất ngờ bị một phương tiện đường thủy đụng phải rồi mất tích. Sau 8 ngày tìm kiếm, người thân mới vớt được thi thể ông Châu cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 8 km, tại bến sông thuộc thủy phận xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Theo em Nguyễn Chí Bảo (học sinh lớp 11 trường THPT Bình Mỹ, huyện Châu Phú, con nạn nhân), trước đây, cha em kiếm tiền nuôi em ăn học bằng nghề vác đất thuê. Tuy nhiên, do thời gian gần đây ông Châu mắc nhiều bệnh, không thể vác nặng nên chuyển sang thả lưới. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, Bảo không có tiền để đóng học phí.