Vụ cháu bé bị bạo hành ở Cà Mau: Cha ruột thừa nhận đánh đập, bạo hành con

Chiều 28-6, sau hơn một tuần nhận được tố giác của quần chúng nghi ngờ bé Nguyễn Thúy Nhi (3 tuổi, ngụ khóm 6, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị cha ruột là ông Nguyễn Dương Hoàng Anh bạo hành, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có kết luận ban đầu vụ việc trên.

 
Theo đó, ông Hoàng Anh đã thừa nhận trước ngày bé Nhi nhập viện điều trị, ông từng đánh cháu vì không nghe lời.
 
Cụ thể là ngày 18-6, Nhi tiểu tiện trong quần, Hoàng Anh kêu con gái vô nhà vệ sinh nhưng Nhi không nghe lời. Bực chuyện con ngỗ nghịch, Hoàng Anh dùng tay đánh vào mặt, dùng đoạn nhựa cứng (loại ống nhựa bọc dây điện) đánh khoảng mười cái vào mông, chân cháu Nhi.
 
Đến khoảng 17 giờ ngày 21-6, Nhi được chính quyền sở tại đưa đi nhập viện để được điều trị, chăm sóc. Tiến hành xem xét các dấu vết trên người cháu Nhi lúc nhập viện, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định cơ thể cháu có tám vết bầm và trầy xước với nhiều kích thước khác nhau nhưng mờ nhạt.
 
Chiều cùng ngày, Bệnh viện Sản nhi Cà Mau cho biết sức khỏe cháu Nhi tiến triển tốt, mẹ của Nhi là bà Nguyễn Thị Đẹp luôn túc trực, kề cận bên con, mong muốn sau khi Nhi hết bệnh sẽ được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, lo lắng cho cháu.
 
Còn về nghi vấn cháu Trọng Nhân (em ruột Nhi, 16 tháng tuổi) chết do bị bạo hành, cơ quan chức năng Cà Mau xác định cháu Nhân chết do bị bệnh.