Vụ công trình nhà thi đấu Phú Thọ: Chuyển hồ sơ sang công an, đề nghị xử lý hình sự 5 vấn đề
* Một trường hợp chưa nhận thầu đã ký hợp đồng bán... thầu Những sai phạm trong quá trình thi công công trình nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM) đã lên tới con số 12,59 tỉ đồng. Đó là kết luận mới nhất của cơ quan chức năng sau một thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra các sai phạm tại công trình “phục vụ SEA Games” này, cũng như xem xét giải trình của các đối tượng bị thanh tra, kiểm tra.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ về các sai phạm trên tới cơ quan công an để xem xét trách nhiệm hình sự về năm vấn đề.
Thứ nhất là các hành vi cố ý làm trái của chủ đầu tư, không trình duyệt thiết kế tổng dự toán công trình. Hai là việc cho thi công các hạng mục công trình với kết cấu và qui mô khác với dự án được duyệt. Ba là việc hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu, nâng giá gói thầu khán đài di động. Bốn là việc chỉ định thầu và bán thầu hạng mục phòng cháy chữa cháy. Năm là những vi phạm về hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án công trình nhà thi đấu Phú Thọ.
Cơ quan chức năng đã “vạch mặt, chỉ tên” nhiều trường hợp giao, bán thầu trắng trợn ở công trình nhà thi đấu Phú Thọ. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội sau khi trúng thầu và nhận thầu từ chủ đầu tư đã giao toàn bộ việc thi công cho Công ty Đầu tư và phát triển xây dựng (đơn vị thành viên) và giữ lại 0,69% kinh phí.
Công ty Đầu tư lại giao khoán cho đội thi công xây dựng số 5 thực hiện, giữ lại 6,3% kinh phí. Đội 5 không đảm bảo tiến độ, Công ty Đầu tư lại giao khoán cho Công ty Xây dựng 16 (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng) và giữ lại phần chênh lệch 2,8%. Ở gói thầu cọc móng và mái nhà, Tổng công ty Xây dựng số I (Bộ Xây dựng) trúng thầu, giao cho Công ty Xây lắp (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Chương Dương) thực hiện và giữ lại 0,5% giá trị hợp đồng. Công ty Xây lắp đã giao khoán với giá thấp hơn cho năm đơn vị khác, trong đó có ba đơn vị thuộc công ty và hai đơn vị bên ngoài, để hưởng chênh lệch hơn 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra, sau khi được chỉ định thầu thi công hệ thống cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy, Công ty Xây lắp lại giao khoán toàn bộ cho Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất (thuộc công ty này), giữ lại 13% giá trị hợp đồng.
Có một điều bất bình thường là đúng vào ngày Công ty Xây lắp được chủ đầu tư ký hợp đồng giao thầu thực hiện những hạng mục công việc trên thì Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất cũng đã ký hợp đồng giao khoán thi công phần hệ thống phòng cháy chữa cháy (một hạng mục mà bản thân xí nghiệp cũng chưa được giao thầu) cho một đơn vị khác, hưởng chênh lệch gần 174 triệu đồng.
Những vụ giao, bán thầu lằng nhằng này đã khiến vốn ngân sách đầu tư cho công trình nhà thi đấu Phú Thọ “rơi rụng” hơn 2,6 tỉ đồng, cơ quan chức năng xác định. Đó là chưa kể hàng loạt hậu quả kéo theo do “xé lẻ” công việc, đơn vị thi công, như 37 cột bị lệch tâm (có 13 cột lệch quá giới hạn cho phép); các cột đỡ kèo T3 “lùn” hơn thiết kế 0,3m…