Vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại quốc tế (ITC): Đề nghị truy tố 14 bị can
(NLĐ)- Sáng 1-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TPHCM, đề nghị truy tố 11 bị can về hành vi vi phạm các quy định về PCCC và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ cháy ITC. Đó là Nguyễn Văn Phương (1962), Việt kiều Mỹ, chủ vũ trường Blue; Nguyễn Trọng Cường (1960), trưởng ban quản lý vũ trường; Lê Ngọc Thủy (1971), vợ của Phương, phó ban quản lý; Lưu Nhật Tuấn (1977), tổng quản lý vũ trường; anh em Huỳnh Quí (1970), Huỳnh Quang (1972), nhân viên kỹ thuật, ánh sáng; Chung Thị Mỹ Lệ (1960), giám đốc ITC; Lê Hồng Thăng (1954), đội trưởng đội bảo vệ ITC; Lâm Nghĩa Hòa (1958), chủ tiệm sắt Thông Nam; Nguyễn Phú Tín (1970), thợ hàn và Phan Viết Thanh (1983), thợ hàn điện.
Trận hỏa hoạn vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29-10-2002 tại ITC (95-101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1), đã thiêu hủy gần hết tầng 2 và toàn bộ diện tích từ tầng 3 đến tầng 7, làm 60 người bị thiệt mạng, 70 người khác bị phỏng ngạt và chấn thương do nhảy từ trên cao xuống. Thiệt hại về tài sản hơn 32 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng phát hiện được nguyên nhân của vụ cháy là do sự bất cẩn của các thợ hàn trong khi đang cải tạo sửa chữa vũ trường Blue ở tầng 3.
Đối với Giang Quốc Trung, một trong 3 thợ hàn gây ra vụ cháy, cơ quan công an đã khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về PCCC. Sau đó, cơ quan hữu quan xác định Trung đã thiệt mạng trong vụ cháy. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã đình chỉ điều tra đối với Giang Quốc Trung.