Vụ xe bồn cán chết thai phụ: Gia đình bị hại tặng tiền cho bị cáo

TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 14-2 đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ (40 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, vào trưa 25-10-2014, Vũ điều khiển xe bồn trộn bê tông lưu thông trên Quốc lộ 91, khi đến phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì để xe tông xe máy do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển, đang chở theo vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc tới bệnh viện để sinh con. Tai nạn xảy ra làm anh Nam bị dập bàn chân trái,. còn chị Ngọc tử vong, thai nhi nằm trong bụng mẹ văng ra ngoài bị đứt lìa chân trái.

 

Bị cáo Đỗ Công Vũ liên tục khóc nức nở tại phiên xét xử
Bị cáo Đỗ Công Vũ liên tục khóc nức nở tại phiên xét xử

 

Tại phiên xét xử, ông Nguyễn Văn Khoảnh (cha chị Ngọc) mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ. Ông Khoảnh cũng dùng số tiền 10 triệu đồng do Công ty Delta (đơn vị sở hữu xe bồn) hỗ trợ để giúp đỡ gia đình bị cáo này.