Vườn Quốc gia U Minh Thượng: Có 12 loài chim trong sách đỏ và loài rái cá lông mũi

(NLĐ) - Vừa qua, tại Kiên Giang đã diễn ra hội nghị tổng kết dự án phát triển cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia U Minh Thượng do tổ chức Care Quốc tế tài trợ với tổng số vốn gần 2,6 triệu USD. Qua 6 năm (1998 - 2003) thực hiện, chương trình đã khoan 169 giếng nước, nâng cấp 12 điểm trường, xây 4 cầu kiên cố, cho 2.860 lượt hộ dân vay gần 1 tỉ đồng, trồng hơn 1.000 ha rừng...

Các nhà khoa học đã hoàn chỉnh chương trình quan trắc chim và ghi nhận được 170 loài, trong đó có 12 loài nằm trong sách đỏ. Kết quả này khẳng định tầm quan trọng của Vườn Quốc gia U Minh Thượng ở phạm vi quốc tế theo tiêu chuẩn của RAMSA; ghi nhận 243 loài thực vật trong vùng lõi và 220 loài cây trên vùng đệm; cảnh báo về khả năng xâm lấn của các loài thực vật ngoại lai như gai mai dương, lục bình, bèo cái, đậu ma; trong chương trình nghiên cứu động vật đã khẳng định sự hiện diện  của loài rái cá lông mũi - một loại động vật đặc biệt quý hiếm đang được bảo vệ trên toàn cầu.