Xã hội hóa mầm non sai hướng có thể gây tiêu cực

(NLĐ)- Ý kiến trên được bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhấn mạnh trong buổi làm việc của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP về tình hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa – xã hội theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP tại quận 11, chiều 3-4

Theo bà Liên, trẻ gửi trong trường mầm non công lập chỉ phải đóng học phí 2,4 triệu đồng/em/năm (nhà trẻ công lập là 3 triệu đồng/em/năm), còn những khoản khác được ngân sách cấp. Trong khi đó, ở các trường tư thục – nơi giữ một nửa số trẻ của TP - phụ huynh phải “gánh” từ học phí đến tiền thuê mặt bằng, trả lương cho các cô, cơ sở vật chất... nên rất thiệt thòi. “Đây là sự bất bình đẳng trong trường mầm non, nếu xã hội hóa mầm non không đúng hướng có thể gây tiêu cực nghiêm trọng” - bà Liên nói.

Ngoài ra, các đại biểu cũng bàn luận về mô hình trường công lập tự chủ một phần tài chính. Theo quận 11, mô hình này không cần ngân sách đầu tư nhiều. Tuy nhiên, bà Liên cũng cảnh báo sẽ có mâu thuẫn giữa các trường này với các trường công lập khác trong việc bảo đảm đời sống giáo viên.