Xác định sai phạm dựa vào “kinh nghiệm”
Ngày 2-7, sau 2 ngày thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, phần lớn việc xử lý các lỗi vi phạm vẫn áp dụng theo Nghị định 146/NĐ-CP năm 2007
Với những hành vi vi phạm mới bổ sung mà nghị định cũ không có chế tài xử phạt thì cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ nhắc nhở, chưa tiến hành xử phạt.
Nhiều vi phạm chưa có chế tài
Luật Giao thông đường bộ mới bỏ 4 điều so với luật cũ và 3 điều giữ nguyên nội dung; trong đó 68 điều được sửa đổi bổ sung, 18 điều mới. Nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung như kiểm tra nồng độ cồn, xử lý mọi trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông; trẻ em trên 6 tuổi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm (MBH); xử phạt xe máy chở 3 người trong đó có một trẻ em trên 14 tuổi...
Tại đầu phố Thụy Khuê (Hà Nội), tổ công tác do thượng úy Phan Công Định (Công an phường Thụy Khuê, Ba Đình) chỉ huy đã nhắc nhở 4 trường hợp vi phạm theo luật mới đều rơi vào lỗi chở trẻ em không đội MBH. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát mới chỉ dừng ở mức nhắc nhở người dân.
Thượng tá Trần Sơn, Phó Phòng Tuyên truyền và Hướng dẫn điều tra xử lý tai nạn giao thông (TNGT) Cục CSGT đường bộ - đường sắt (C26, Bộ Công an), cho biết trong những ngày đầu thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở đối với những hành vi vi phạm luật nhưng chưa có chế tài xử phạt.

Cảnh sát Giao thông TPHCM xử phạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ảnh: T.THẠNH
Đó là các lỗi người ngồi trên xe đạp điện tham gia giao thông không đội MBH hoặc đội mũ nhưng không cài quai; đi xe máy chở 3 người, trong đó có một em trên 14 tuổi; đi xe máy chở trẻ em trên 6 tuổi nhưng không đội MBH cho trẻ em...
Theo C26, ngày 2-7, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 17.227 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu hơn 4 tỉ đồng; tạm giữ 20 ô tô và 2.020 xe máy vi phạm, phần lớn là theo Nghị định 146. Cả nước xảy ra 24 vụ TNGT, chết 21 người, bị thương 12 người. Trong đó có một vụ tai nạn đường sắt làm chết 1 người, còn lại là TNGT đường bộ.
Có mùi bia, rượu không được lái xe
Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục CSGT đường bộ- đường sắt, cho biết một điểm mới trong luật sửa đổi quy định cấm lái ô tô khi đã uống rượu, bia. Luật Giao thông đường bộ cũ cho phép người điều khiển ô tô được uống một mức độ nhất định (nồng độ cồn trong máu không vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở), trong khi luật mới có hiệu lực thì nồng độ cồn là 0%.
Hành vi này dù chưa có hướng dẫn xử phạt trong nghị định mới nhưng Nghị định 146 quy định phạt từ 1 - 3 triệu đồng với các tài xế ô tô uống rượu, bia quá ngưỡng cho phép. Vì thế, khi kiểm tra, CSGT sẽ căn cứ vào quy định này để xử phạt hoặc chỉ nhắc nhở. Đối với trường hợp chấp hành thổi vào máy thở đo nồng độ cồn thì lực lượng CSGT sẽ xử phạt như hành vi uống rượu bia quá nồng độ quy định.
Luật mới cũng quy định đối với trẻ em dưới 14 tuổi và trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe máy phải đội MBH. Song quy định này bị coi là “khó xác định độ tuổi trẻ em và gây phiền hà hoặc phạt oan”.
Ông Dũng cho biết trẻ em chưa có giấy tờ tùy thân, trong những tình huống này CSGT sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để xác định tuổi của trẻ, như hình thể, chiều cao, cân nặng hoặc hỏi trực tiếp trẻ; cũng có thể trong một số trường hợp được lập biên bản tạm giữ giấy tờ, nếu người vi phạm chứng minh trẻ chưa đến độ tuổi thì sẽ không bị phạt. Tóm lại, cũng phải dựa vào kinh nghiệm xử lý của CSGT.
|
Tiền Giang, Long An: Chờ hướng dẫn
H.Hùng |