Xây dựng cơ bản ở Đà Nẵng: Rất khó thanh tra!

Trong năm 2006, mặc dù ngành thanh tra TP Đà Nẵng chưa tổng kết nhưng đã nổi lên một số vụ làm xôn xao dư luận. Đặc biệt, nhiều người càng quan tâm hơn sau khi ông Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, trả lời chất vấn về vụ sai phạm tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng (sản xuất giày da) tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, vừa kết thúc ngày 13-12.

Có người tố giác mới thanh tra được!

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, trong năm 2006, ngành thanh tra Đà Nẵng chủ yếu tập trung thanh tra trên 2 lĩnh vực: xây dựng cơ bản và quản lý đất đai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn TP Đà Nẵng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi hầu hết các công trình xây dựng của TP chưa thanh quyết toán đầy đủ nên khi tiến hành thanh tra là để sửa sai và vô tình tạo điều kiện cho việc hợp thức hóa đầy đủ chứng từ. Vì vậy, khi nào công trình được thanh toán đầy đủ thì việc thanh tra mới được tiến hành một cách đầy đủ. “Tuy nhiên, các dự án xây dựng hầu hết do UBND TP làm chủ quản, trong khi ngành thanh tra lại làm theo lệnh của TP nên rất khó” - ông Ngọc trăn trở.

Việc sai phạm tại khu nhà liền kề Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) cũng là vụ việc gây sự chú ý của dư luận trong thời gian vừa qua. Được biết, để tạo điều kiện cho gần 100 hộ dân sống trong những ngôi nhà “chồ” dưới sông Hàn, UBND TP đã quyết định xây dựng khu nhà liền kề này, với tổng kinh phí trên 20 tỉ đồng và giao cho Ban Quản lý dự án phát triển đô thị TP Đà Nẵng làm chủ xây dựng. Sau khi đưa vào sử dụng chưa được 1 năm, khu nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng. Thanh tra TP vào cuộc và kết luận, chất lượng công trình không bảo đảm và yêu cầu thu hồi 495,6 triệu đồng tiền thanh toán sai mục đích. Riêng trong lĩnh vực đất đai, ngành thanh tra TP đang tiến hành thanh tra tại 3 quận Cẩm Lệ, Hòa Vang và Ngũ Hành Sơn, nhưng chưa có kết luận. Ông Ngọc cũng cho biết thêm, trong năm 2006, việc khiếu nại của dân chủ yếu tập trung về đất đai, đền bù, giải tỏa. Một vấn đề đang nổi lên trong thời gian qua là việc ký lùi giấy tờ đất nhằm hợp thức hóa. Tuy nhiên, vấn đề này phải có người tố giác, nếu không - ngành thanh tra cũng rất khó khăn.

Công ty sai phạm, giám đốc vẫn được thăng chức

Theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Ngọc, việc sai phạm tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng là vụ nổi cộm và gây xôn xao dư luận. Sau 3 năm tiến hành thanh tra (từ năm 2003 đến năm 2006), Thanh tra TP mới có kết luận. Trong thời gian ông Nguyễn Lương Đình làm giám đốc Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng đã để xảy ra hàng loạt sai phạm dẫn đến mất khả năng thanh toán cho Nhà nước và trả nợ cho ngân hàng. Đặc biệt là hơn 2.200 lao động của công ty đang có nguy cơ thất nghiệp. Theo thanh tra, Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng đã vi phạm chế độ tài chính 128,6 tỉ đồng, trong đó hạch toán thiếu doanh thu 6,1 tỉ; tăng, giảm chi phí sai quy định 56 tỉ; chi thâm vốn 27 tỉ; không kê khai các khoản thuế 1,1 tỉ đồng. Công ty cũng để xảy ra khả năng mất vốn 103 tỉ đồng, trong đó lỗ lũy kế 68,7 tỉ đồng; chi âm quỹ phúc lợi 3,6 tỉ; thâm hụt do thiếu công nợ 23 tỉ đồng... Có một điều đáng nói, mặc dù công ty đã thua lỗ nhiều năm nhưng giám đốc vẫn báo cáo lãi để chi lương sai quy định đến 6,5 tỉ đồng. Sau khi tập hợp đầy đủ chứng cứ sai phạm, Thanh tra Đà Nẵng kết luận, giám đốc Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng nhiều năm liền có hành vi báo cáo thiếu trung thực, cố ý làm trái và quản lý lỏng lẻo nên dẫn đến thất thoát hàng chục tỉ đồng. Có một điều khó hiểu, mặc dù ông Nguyễn Lương Đình đã có nhiều sai phạm nhưng đầu năm 2006 ông vẫn được thăng chức làm phó giám đốc Sở Công nghiệp Đà Nẵng, để lại công ty bên bờ phá sản và hàng ngàn lao động lao đao. Ông Ngọc cũng cho biết, vừa qua Thanh tra TP Đà Nẵng đã gửi báo cáo kết quả thanh tra lên UBND TP Đà Nẵng để chỉ đạo xử lý vụ việc.