Xây dựng khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa

(NLĐ)- Tại xã anh hùng Bình Sơn, huyện Long Thành, Tỉnh ủy Đồng Nai và Huyện ủy Long Thành vừa khởi công xây dựng công trình khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khu di tích được xây dựng trên diện tích 6,1 ha với nhiều hạng mục như khu nhà bia tưởng niệm, sân lễ hội, nhà làm việc của lãnh đạo tỉnh ủy, giao thông hào, hầm trú ẩn cùng nhiều công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng, dự định sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo TTXVN, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ, Tỉnh ủy Biên Hòa đã chọn xã Bình Sơn làm căn cứ để lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương trong những ngày gian khổ và ác liệt nhất. Tại đây, đã tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Biên Hòa lần đầu tiên vào tháng 10-1961, đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh tháng 7-1962 cũng như đề ra những nghị quyết quan trọng của Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo quân dân Đồng Nai giành nhiều chiến thắng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.