Xe chở xác lơ lửng trên cây, 5 người thương vong

(NLĐO)- Rạng sáng 2-12, trên đường đưa xác bệnh nhân về nhà an táng, xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (Sóc Trăng) tự gây tai nạn làm 5 người thương vong.

Tài xế Nguyễn Minh Phước (35 tuổi) đã tắt thở trên đường đi cấp cứu. Một nữ điều dưỡng bị hất văng lên cành cây bị thương nhẹ. Nữ điều dưỡng còn lại và 2 người nhà bệnh nhân chấn thương nhiều nơi, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu và tạm qua cơn nguy kịch.

img
Hiện trường xe cứu thương gặp nạn

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, xác nhận xe cứu thương BKS 83D-0343 tự gây tai nạn là của đơn vị này. Tối 1-12, xe đưa người bệnh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng nhưng bệnh nhân không qua khỏi nên chở về. Khi cách trung tâm huyện Trần Đề khoảng 10 km, xe bị bể lốp, lao vào gốc cây ven đường.

Hiện trường tai nạn cho thấy có thể xe cứu thương chạy với tốc độ cao gây tai nạn. Được biết, sáng cùng ngày, bên nhà vợ tài xế Phước có tổ chức tiệc cưới nên nhiều khả năng anh đã tranh thủ chạy nhanh về nhà và đã xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.