Xem xét chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009

“Mổ xẻ” việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng (NLĐ) - Trong tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội (QH) khóa XII, QH dành 2 ngày (28 và 29-10) thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị năm 2008 và kế hoạch phát triển năm 2009.

Khi thảo luận tổ về vấn đề này, các đại biểu QH đánh giá cao 8 nhóm giải pháp của Chính phủ đã góp phần kiềm chế hiệu quả lạm phát, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao cũng như an sinh xã hội. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn về những hạn chế, yếu kém và khó khăn cần khắc phục, trong đó nổi lên công tác dự báo, điều hành chính sách tài chính - tiền tệ và sự phát triển ổn định của nền kinh tế. QH cũng sẽ cho ý kiến đối với những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 mà Chính phủ đề nghị, trong đó chủ yếu là tăng trưởng GDP khoảng 7% và đưa lạm phát năm 2009 xuống dưới 15%.

QH dành trọn ngày 31-10 để thảo luận tại hội trường các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp QH lần này cho thấy nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn về tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm sút lòng tin. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhìn nhận cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu là khâu đột phá; kết quả phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn thấp.

Trong tuần, QH cũng thảo luận về việc thực hiện ngân sách Nhà nước (ngày 30-10) và 2 dự án luật: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và Luật Quản lý nợ khu vực công (27-10).