Xem xét trách nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Trường Giang
Ông Lê Trường Giang chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi thi hành công vụ dẫn đến xu hướng có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất nước tương và có hại cho sức khỏe người tiêu dùng
Chiều 16-4, tại Sở Y tế TPHCM, Thanh tra TPHCM đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm công vụ trong vụ nước tương có hàm lượng 3-MCPD (chất gây ung thư) vượt mức quy định của Bộ Y tế đối với ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM và các đơn vị, cá nhân liên quan.
Theo kết luận thanh tra, ông Lê Trường Giang chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi thi hành công vụ; trong điều hành công việc, có những chỉ đạo đơn giản, dẫn đến xu hướng có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất nước tương và có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Do đó đã gây tác hại xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và vai trò lãnh đạo của cơ quan quản lý Nhà nước TP. Mặt khác, đối với đơn tố cáo ông Lê Trường Giang có dấu hiệu “tham nhũng”, “vụ lợi” khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, Thanh tra TP cho rằng chưa có điều kiện và tài liệu chứng cứ để kết luận.
Đối với ông Nguyễn Đức An, với tư cách là Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM, đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cụ thể, đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức quy định, nhưng không giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy là xử lý không triệt để, vi phạm Pháp lệnh Về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003. Tuy nhiên, Thanh tra TP cho rằng công văn ngày 17-10-2005 (do ông Lê Trường Giang ký) cho phép gia hạn công bố hàm lượng 3-MCPD là nguyên nhân làm cản trở hoạt động thanh tra và cản trở hoạt động xử lý vi phạm hành chính.
Đối với ông Nguyễn Thế Dũng, nguyên giám đốc Sở Y tế TPHCM, trực tiếp phụ trách lĩnh vực thanh tra, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi thực thi công vụ. Việc ông Nguyễn Thế Dũng tố cáo Lê Trường Giang có “dấu hiệu tham nhũng”, “lạm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật, đặt lợi ích của doanh nghiệp lên trên lợi ích của người tiêu dùng, của xã hội”, theo Thanh tra TP là chưa đủ cơ sở.
Trước những sai phạm của các cán bộ trên, Thanh tra TPHCM kiến nghị UBND TPHCM xem xét trách nhiệm đối với ông Lê Trường Giang về việc đã ký hai công văn (4326 và 4820) liên quan đến việc gia hạn thời gian công bố hàm lượng 3-MCPD; xem xét, kiểm điểm về trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Dũng và xem xét hành vi thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Đức An.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 16-4, một lãnh đạo Thanh tra TPHCM cho biết đồng thời với việc công bố tại Sở Y tế, Thanh tra TP đã báo cáo và chờ kết luận cuối cùng của Thường trực UBND TPHCM.