Xóa ngập 10 khu vực
Hàng loạt dự án chống ngập sẽ được TPHCM ưu tiên bố trí vốn để triển khai trong năm 2012
Sáng 3-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã trực tiếp làm việc với Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước (gọi tắt là trung tâm) và các sở, ngành liên quan để tìm giải pháp cấp bách nhằm thực hiện nghị quyết HĐND TP đã đề ra: Kéo giảm 30% điểm ngập trên toàn TP trong năm 2012.
Cấp bách xóa ngập
Theo báo cáo của trung tâm, đến cuối năm 2011, toàn TP vẫn còn 31 điểm ngập, từ nay đến cuối năm phải nỗ lực xóa bỏ 10 điểm. Trong đó, ưu tiên những khu vực thường xuyên bị ngập nặng như đường An Dương Vương, Hậu Giang (quận 6), Tân Hòa Đông, Bà Hom (quận Bình Tân), 3 Tháng 2, Lãnh Binh Thăng (quận 11), Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) và một số tuyến đường của quận Tân Phú. Nếu những điểm ngập tại các khu vực này được xóa bỏ thì tình trạng ngập trên địa bàn TP sẽ giảm đáng kể, giảm mức thiệt hại cho người dân và bảo đảm sự bền vững cho các cơ sở hạ tầng của TP.

Đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7-TPHCM thường bị ngập nặng mỗi khi có triều cường hoặc mưa
Áp dụng nhiều giải pháp
Để thực hiện mục tiêu đề ra, trung tâm đã trình UBND TP nhiều dự án để thực hiện. Theo đó, khu vực đường An Dương Vương (đoạn từ Tân Hòa Đông đến đoạn đường Bà Hom, quận Bình Tân) sẽ được triển khai 2 dự án hệ thống thoát nước (một từ đường Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận và một dự án khác từ đường Bà Hom đến Mũi Tàu). Đây là khu vực thường xuyên chịu ngập nặng do không có hệ thống thoát nước hoặc có nhưng đã quá cũ cần phải nâng cấp. Đối với đường Hậu Giang (quận 6), trung tâm cũng đề nghị TP cho triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Hậu Giang, Tháp Mười (từ đường Ngô Nhâm đến Minh Phụng).
Đối với điểm ngập ở đường Lãnh Binh Thăng (đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Lò Siêu) sẽ tiến hành dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên đường 3 Tháng 2 (quận 11, đoạn từ đường Hàn Hải Nguyên đến Lê Đại Hành), dự án này có mục tiêu thu nước từ khu vực ngập dẫn về khu vòng xoay Cây Gõ. Đối với đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) sẽ tiến hành dự án nâng đường Ung Văn Khiêm đấu nối tuyến cống Ung Văn Khiêm vào tuyến cống D800 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để thoát nước về cầu Kinh, lắp đặt van ngăn triều cửa xả. Riêng khu vực đường Vĩnh Tùng, Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) thì đến cuối năm 2012 cũng sẽ hết ngập khi công trình vệ sinh môi trường TP hoàn tất.
Trên cơ sở đề xuất danh mục đầu tư trọng điểm nhằm bảo đảm chỉ tiêu xóa 10 điểm ngập do mưa và khống chế tái ngập trong năm 2012, trung tâm đã kiến nghị Thường trực UBND TP chấp thuận bố trí đủ vốn để sớm đưa dự án vào thực hiện. Đồng thời yêu cầu Sở GTVT, Sở NN-PTNN sớm phê duyệt dự án, vị trí, cấp phép thi công. Theo kế hoạch, nếu nguồn vốn được chi thì các dự án sẽ được triển khai ngay quý I năm nay.
|
Quy trách nhiệm cụ thể
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhấn mạnh: Trong thời gian tới, lãnh đạo TP sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chống ngập. Đối với các dự án đã được TP rót vốn, nếu thi công ì ạch, không đúng tiến độ sẽ bị xử phạt, nếu thấy cần thiết sẽ cho ngừng thi công.
Ngoài ra, yêu cầu các sở, ngành cân nhắc trong việc chọn các nhà thầu, tránh việc chọn nhà thầu giá thấp nhưng thực hiện chậm, không đạt chất lượng, gây tổn thất nguồn ngân sách. Riêng các dự án đã đưa vào sử dụng sẽ bàn giao cho địa phương quản lý. Địa phương nào để tình trạng tắc nghẽn cống do vứt rác bừa bãi, lấn chiếm sông rạch làm hạn chế việc cấp thoát nước thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm. |