Xóa nợ để... đua thành tích

VNPT Ninh Thuận đã xóa nợ cước điện thoại vài tỉ đồng cho hàng ngàn thuê bao với lý do “đi khỏi địa phương”

Thời gian qua, dư luận tỉnh Ninh Thuận đang bày tỏ sự hoài nghi về việc VNPT tỉnh này quyết định xóa nợ cước điện thoại cho hàng ngàn thuê báo với lý do “đi khỏi địa phương”. Câu hỏi được đặt ra là: Đằng sau quyết định này ẩn chứa điều gì?

Một huyện có hơn 1.000 hộ… bỏ xứ

Theo Quyết định số 1390 ngày 28-6 do Giám đốc Viễn thông tỉnh Ninh Thuận (VNPT Ninh Thuận) Nguyễn Khắc Thanh ký ban hành, có đến 1.977 thuê bao được xóa nợ cước điện thoại với số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng. Trong đó, TP Phan Rang – Tháp Chàm: 947 thuê bao (hơn 418 triệu đồng), huyện Ninh Phước: 1.030 thuê bao (hơn 285 triệu đồng).

Biên bản họp xét xóa nợ ngày 31-5 của Trung tâm Viễn thông huyện Ninh Phước cho thấy thôn Hoài Trung, xã Phước Hậu có 21 thuê bao; thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu có 9 thuê bao “đi khỏi địa phương”... Một cán bộ của huyện Ninh Phước đặt vấn đề: “VNPT Ninh Thuận lấy đâu ra những con số quá… “khủng” trên?”.

img
VNPT Ninh Thuận dễ dàng xóa cước điện thoại cho hàng ngàn thuê bao
Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, trong quá trình Trung tâm Viễn thông huyện Ninh Phước lập danh sách xóa nợ, một cán bộ phụ trách tài chính của đơn vị đã không đồng tình vì cho rằng có nhiều vấn đề không minh bạch. Tuy nhiên, sự việc vẫn được thực hiện và người này đã đệ đơn xin từ chức.

Còn sờ sờ, vẫn cho “biến mất”

Trong các năm 2007, 2009 và 2010, VNPT Ninh Thuận đã ra ít nhất 7 quyết định xóa nợ cước điện thoại cho hơn 7.450 thuê bao với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Theo các quyết định này, hơn 90% số thuê bao được xóa nợ vì lý do “đi khỏi địa phương”. Dư luận ở Ninh Thuận cho rằng nếu lý do trên của VNPT Ninh Thuận là thật và tính trung bình mỗi hộ thuê bao có 4 nhân khẩu thì ít nhất dân số tỉnh này hiện đã sụt giảm gần 30.000 người, tương đương 5% dân số toàn tỉnh!?

Phóng viên Báo Người Lao Động đã thử xác minh một số trường hợp trong danh sách xóa nợ của VNPT Ninh Thuận và phát hiện kết quả rất bất ngờ. Đơn cử, ông V.M.Nh (ngụ phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm) được cho là “đi khỏi địa phương” nhưng vẫn đang sống tại đây và từng là nhân viên của ngành bưu điện Ninh Thuận.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về những dấu hiệu được dư luận cho là bất thường trong việc xóa nợ cước điện thoại, ông Nguyễn Khắc Thanh, Giám đốc VNPT Ninh Thuận, cho rằng đơn vị đã làm đúng quy trình của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. “Khi lập hồ sơ xóa nợ, chúng tôi có sự xác nhận của địa phương, nếu sai thì địa phương phải chịu trách nhiệm” - ông Thanh nói.

Tuy nhiên, dư luận tại Ninh Thuận cho rằng vì chạy đua thành tích nên VNPT Ninh Thuận đã xử lý nợ theo kiểu… xóa như trên. Điều này càng được chứng minh khi trên trang mạng diễn đàn quản lý sản xuất kinh doanh của VNPT Ninh Thuận, vị giám đốc của đơn vị này đã có thư biểu dương công tác giảm tỉ lệ nợ cước viễn thông của Trung tâm Viễn thông Ninh Phước, “từ mức 1.965 của tháng 4-2011 còn 1.78 trong tháng 5-2011”.

Kích hoạt sai quy định hàng trăm sim điện thoại

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Viễn thông huyện Ninh Phước còn kích hoạt sai quy định hàng trăm sim điện thoại trả trước, sau đó giao nhân viên mang bán cho khách hàng.
Trong khi đó, một cán bộ ngành viễn thông Ninh Thuận cho biết theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi mua sim điện thoại trả trước, khách hàng phải trình CMND và khai báo địa chỉ cư trú, sau đó sim mới được kích hoạt để sử dụng.

Theo Nghị định 50 ngày 25-5-2009 của Chính phủ, hành vi vi phạm nói trên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.