Xói mòn đất gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng/năm

(NLĐ) - Tại cuộc hội thảo do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức tại Đồng Nai mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra con số thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng mỗi năm do hiện tượng xói mòn đất bề mặt trên lưu vực sông Đồng Nai.

Theo WWF, chỉ tính riêng tại tỉnh Đồng Nai, con số thiệt hại do đất bị xói mòn hằng năm lên tới khoảng 15 tỉ đồng; chưa kể đến hàm lượng bùn cát gia tăng ở phía hạ lưu, kéo theo chi phí cho việc làm sạch nước, rửa phèn ở một số nhà máy nước của Đồng Nai và TPHCM cũng lên tới hàng chục tỉ đồng.

Ở những nơi có độ dốc lớn, độ che phủ thấp, mức độ xói mòn lên tới khoảng 230 tấn/ha/năm. Với mức độ xói mòn trên, lượng bùn cát vận chuyển từ thượng nguồn đến hồ Trị An vào khoảng 420 triệu m3/năm và khi đến hạ lưu dòng sông khoảng 10 triệu m3, đem theo một hàm lượng lớn N và P của đất bị cuốn trôi. Theo các nhà khoa học, cứ đà này, nước sông Đồng Nai sẽ ngày càng gia tăng mức độ ô nhiễm, hàm lượng bùn cát lơ lửng trong sông tăng.